Tin mới

HLV Hà Nội FC muốn V-League sớm có VAR, cầu xin truyền thông một điều?

Thứ bảy, 03/09/2022, 08:24 (GMT+7)

Sau thất bại 0-3 trước Bình Định, HLV Chun Jae Ho đã có những chia sẻ liên quan đến công tác trọng tài cùng việc sử dụng VAR tại V-League.

Sau trận đấu, HLV Chun Jae Ho bên phía Hà Nội FC đã có những chia sẻ với giới truyền thông: “Để đạt được vị trí số 1 như hiện tại, cầu thủ Hà Nội FC đã phải nỗ lực từ sinh hoạt, tập luyện. Nhưng khi thắng, giới truyền thông và mộ điệu lại bảo chúng tôi mua trọng tài và dùng lời lẽ không đẹp cho đội bóng.

Nhưng khi Hà Nội FC bị xử ép thì lại chẳng có thông tin nào đề cập chúng tôi bị oan ức như vậy cả. Tôi hy vọng tin tức sẽ được đưa công tâm về cầu thủ, đội bóng. Tôi nghĩ các cầu thủ Hà Nội FC đang chịu áp lực từ truyền thông. Tôi cầu xin truyền thông công tâm cho đội bóng”.

HLV Hà Nội FC muốn V-League sớm có VAR, cầu xin truyền thông một điều?. Ảnh: Internet
HLV Hà Nội FC muốn V-League sớm có VAR, cầu xin truyền thông một điều?. Ảnh: Internet

Hà Nội FC bị mất quả phạt đền ở phút 49, khi Đỗ Hùng Dũng bị Dương Thanh Hào bên phía Bình Định phạm lỗi trong vòng cấm địa. HLV Chun Jae Ho nói về tình huống này: “Các bạn thấy đó, đấy là một phần của bóng đá. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu rõ hơn ai hết tình huống đó. Dẫu sao thì cuộc đua đến chức vô địch sẽ yêu cầu cầu thủ của chúng tôi phải vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhiều đối thủ muốn ngăn cản Hà Nội FC. Đội phải nỗ lực hơn trong những trận sắp tới”.

Ông nói tiếp: “Việc đội bị thua đâu phải lỗi cá nhân bởi Duy Mạnh. Việc có bàn thắng hay bàn thua cũng là do sự nỗ lực của tập thể. Không ai chịu trách nhiệm mà là phải cả tập thể.

Tôi rất mong muốn VFF triển khai VAR để trận đấu tiến hành tốt hơn. Chắc chắn, tôi sẽ xem lại băng hình trận đấu này và có những trao đổi với toàn đội. Tôi cũng nói thêm là tôi hiểu tâm trạng của Duy Mạnh. Đây là trận đấu mà Hà Nội FC gặp nhiều bất lợi từ trọng tài. Đội lại đang thua nên có lẽ đã bực mình”.

Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo Bình Định. Ảnh: Zing
Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo Bình Định. Ảnh: Zing

HLV Chun Jae Ho tiếp tục nói: “Để đạt được vị trí số 1 như hiện tại, cầu thủ Hà Nội FC đã phải nỗ lực từ sinh hoạt, tập luyện. Nhưng khi thắng, giới truyền thông và mộ điệu lại bảo chúng tôi mua trọng tài và dùng lời lẽ không đẹp cho đội bóng.

Nhưng khi Hà Nội FC bị xử ép thì lại chẳng có thông tin nào đề cập chúng tôi bị oan ức như vậy cả. Tôi hy vọng tin tức sẽ được đưa công tâm về cầu thủ, đội bóng. Tôi nghĩ các cầu thủ Hà Nội FC đang chịu áp lực từ truyền thông. Tôi cầu xin truyền thông công tâm cho đội bóng”.

HLV Hà Nội FC chưa hài lòng về công tác trọng tài tại V-League. Ảnh: Internet
HLV Hà Nội FC chưa hài lòng về công tác trọng tài tại V-League. Ảnh: Internet

Vào ngày 13/9, Hà Nội FC sẽ làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC ở vòng 16 V-League. Hiện tại, đội bóng Thủ đô vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 30 điểm nhưng khoảng cách với đội xếp sau là Bình Định chỉ còn là 4 điểm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news