Tin mới

Lũ lụt tồi tệ nhất 30 năm, Trung Quốc ráo riết đắp đê khẩn cấp

Thứ tư, 15/07/2020, 17:14 (GMT+7)

Có tới 33 con sông tại Trung Quốc nước dâng lên mức kỷ lục trong khi các vùng trên cả nước vật lộn cho một tuần mưa lũ "khốc liệt" nữa.

Đường phố và các tòa nhà ngập nước sau khi một con đập bị vỡ do lũ lụt ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Getty

Lũ lụt khắp các vùng rộng lớn ở miền trung và đông Trung Quốc khiến hơn 140 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới 38 triệu người khác, phá hủy 28.000 ngôi nhà. Đây là trận lụt tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong hơn 30 năm qua và các vùng của cả nước sẽ còn phải đối diện với một tuần mưa lớn "khốc liệt" nữa.

Tâm dịch Covid-19 Vũ Hán đang phải mở rộng danh sách các khu vực cần giám sát nước dâng. Sông Dương Tử đã chứng kiến mực nước dân cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Có tới 33 con sông đạt mức nước cao kỷ lục, 433 con sông chạm mức nước cảnh báo.

Các tỉnh chịu thiệt hại nặng là Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam ở miền trung Trung Quốc, An Huy, Chiết Giang và Giang Tô ở miền đông và thành phố Trùng Khánh ở phía tây nam. Trong bối cảnh báo động ngày càng tăng, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm chủ nhật đã kêu gọi chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng động viên để giúp đỡ cư dân bị ảnh hưởng.

Trận lụt tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây là vào năm 1998 do ảnh hưởng của hiệu ứng El Nino khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, chủ yếu là quanh sông Dương Tử.

Các khu vực khác nhau của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn liên tục từ tháng 6, thiệt hại gây thêm áp lực cho nền kinh tế vốn đang bị đại dịch Covid-19 tấn công. Ảnh: Getty

Lũ lụt khắp miền trung và miền đông Trung Quốc khiến hơn 140 người chết hoặc mất tích. Những con sông và hồ nước dâng kỷ lục, các nhà chức trách cảnh báo điều tồi tệ vẫn chưa xảy ra. Ảnh: Getty

Người dân dùng bao cát đắp kè ngăn lũ ở Cửu Giang. Ảnh: Getty

Các binh sĩ Trung Quốc xây một con đê khẩn cấp dọc hồ Bà Dương để chống lụt do mưa và nước sông Dương Tử dâng lên tại đoạn Cửu Giang. Ảnh: Getty

33 con sông đạt mức nước kỷ lục, 433 sông nước dâng đến mức báo động. Ảnh: Getty

Một tòa nhà bị đổ sau khi ngập một phần trong lũ. Gần 38 triệu người bị ảnh hưởng và 28.000 ngôi nhà bị phá hủy, theo số liệu từ chính quyền trung ương. Ảnh: Reuters

Các biển báo bị ngập trong lũ trên bờ sông Dương Tử, đoạn Nam Kinh. Ảnh: Getty

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news