Tin mới

Mặc phương Tây đồn đoán, Kim Jong-un lại tươi tắn chống gậy xuất hiện

Thứ sáu, 17/10/2014, 10:06 (GMT+7)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay (17/10) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại chống gậy xuất hiện lần thứ 2 trong vòng bốn ngày, trong bối cảnh truyền thông phương Tây vẫn đang suy đoán và đặt ra nhiều giả thiết về sức khỏe của ông.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay (17/10) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại chống gậy xuất hiện lần thứ 2 trong vòng bốn ngày, trong bối cảnh truyền thông phương Tây vẫn đang suy đoán và đặt ra nhiều giả thiết về sức khỏe của ông.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã đăng tải hình ảnh ông Kim Jong-un tươi tắn, tay trái chống cây gậy đen đi thị sát khu nhà ở cao tầng dành cho các chuyên gia của một trường đại học chuyên nghiên cứu hạt nhân.

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một khu chung cư mới xây tại quận Wisong ở thủ đô Bình Nhưỡng

Lần xuất hiện mới nhất này được cho là vào hôm 16/10, khi ông Kim đã đi thăm căn hộ mẫu bên trong tòa nhà được xây dựng dành cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghệ Kim Chaek.

Trong các hình ảnh được đăng tải, Kim -Jong-un chống gậy đi bộ và ngồi trên ghế, tiếp chuyện các cán bộ trường Kim Chaek. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo Kim Jong-un gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các giảng viên và nhà nghiên cứu, mong muốn họ sẽ có một cuộc sống "dễ chịu và hạnh phúc" trong những căn hộ mới xây.

Ngôi trường Kim Chaek nổi tiếng về đào tạo kỹ thuật hạt nhân và một số học viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc đã được tuyển dụng vào làm việc tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

 

Lãnh đạo Kim Jong-un trò chuyện với cán bộ trường Kim Chaek

Theo hãng thông tấn Yonhap, Kim Jong-un lựa chọn đến thăm khu nhà này nhằm mục đích quảng bá hình ảnh một nhà lãnh đạo luôn quan tâm đến sinh kế của người dân.

Trước đó, sau gần sáu tuần vắng bóng, chủ tịch Kim Jong-un đã đi thị sát một khu chung cư dành cho các nhà khoa học tham gia chương trình vệ tinh vũ trụ hôm 13/10. 

 

Yên Yên (Nguồn: Yonhap)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news