Tin mới

Máy quân sự của Myanmar gặp nạn: Chỉ có 15 người sống sót

Thứ tư, 07/06/2017, 22:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ máy bay quân sự chở 116 người của Myanmar bị rơi trên biển, tờ Mirror của Anh dẫn nguồn tin từ quân đội Myanmar tiết lộ, họ đã phát hiện ít nhất 15 người còn sống trong vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ máy bay quân sự chở 116 người của Myanmar bị rơi trên biển, tờ Mirror của Anh dẫn nguồn tin từ quân đội Myanmar tiết lộ, họ đã phát hiện ít nhất 15 người còn sống trong vụ tai nạn.

Máy bay Shaanxi Y-8 của không quân Myanmar. Ảnh: AFP

Truyền thông Myanmar đưa tin 120 quân nhân cùng gia đình của họ đi trên chuyến máy cất cánh từ Myeik đến thành phố Yangon thì mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào chiều 7/6.

Chỉ có 15 người sống sót. Hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của họ.

Theo GlobalNews.ca, chiếc máy bay gặp nạn là loại Y-8 của Không quân Myanmar do Trung Quốc sản xuất mới được chuyển giao vào tháng 3 năm ngoái và có 809 giờ bay. 

Quân đội Myanmar thông báo máy bay mất tích khi đang bay ngang biển Andaman (vùng biển dọc miền Nam Myanmar). Một nguồn tin nói với AFP: "Chúng tôi nghĩ đó là lỗi kỹ thuật. Thời tiết đang tốt".

Kyaw Kyaw Htey - một quan chức dân sự ở sân bay Myeik cho biết "Chúng tôi chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau khi chiếc máy bay mất liên lạc".

Ông này cho biết thêm rằng thời tiết trong khu vực vẫn "bình thường" với tầm nhìn tốt khi máy bay cất cánh.

Trước đó, các mảnh vỡ của chiếc máy bay quân sự Myanmar mất tích chở 116 người được tìm thấy trên biển, Sputnik dẫn lời của chính quyền địa phương cho biết.

Theo nguồn thạo tin cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện các mảnh vỡ nghi là của chiếc máy bay mất tích tại vùng biển cách thành phố Dawei khoảng hơn 200km.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news