Tin mới

MH370 mất tích: Phát hiện vết dầu loang gần nơi có tín hiệu hộp đen

Thứ hai, 14/04/2014, 14:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một vết dầu\nloang đã được phát hiện ở khu vực tìm kiếm máy bay MH370, theo ông Angus\nHouston, trưởng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm (JACC) cho biết.

(Tinmoi.vn) Một vết dầu loang đã được phát hiện ở khu vực tìm kiếm máy bay MH370, theo ông Angus Houston, trưởng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm (JACC) cho biết.

MH370 mất tích: Phát hiện vết dầu loang gần nơi có tín hiệu hộp đen

Vệt dầu loang được phát hiện gần khu vực tìm kiếm máy bay

Ông Houston nói: “Tôi nhấn mạnh rằng, vết loang kéo dài xấp xỉ 5.500 mét theo hướng gió thôi tính từ vùng gần nơi tàu Ocean Shield phát hiện tín hiệu ping từ hộp đen trước đó.”

Có thể mất nhiều ngày để có kết luận kiểm tra cuối cùng ở trên đất liền, nhưng ông Houston khẳng định đó không phải là dầu từ một chiếc tàu tuần tra.

Đã 38 ngày từ khi chiếc Boeing 777 biến mất vào ngày 8/3 trong khi pin hộp đen hết hạn trong vòng 30 ngày.

Hiện tại, tàu Ocean Shield mang hệ thống siêu âm Bluefin-21 của Mỹ đang rà soát dưới đáy biển.

Hệ thống nặng 750 kilograms có thể hoạt động ở độ sâu dưới 4.500 mét, gần tới đáy biển nơi phát hiện được những tín hiệu ping.

C.K (Theo AFP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news