Tin mới

Nga thừa nhận 'ngấm đòn' trừng phạt kinh tế từ phương Tây

Thứ tư, 02/03/2022, 19:47 (GMT+7)

Nga thừa nhận nền kinh tế nước này đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong Thông điệp Liên bang, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận: "Nền kinh tế Nga đang trải qua những đòn giáng nghiêm trọng. Nhưng có một biên độ an toàn nhất định, có khả năng là có một số kế hoạch, công việc đang được tiến hành". Tuy nhiên, ông Peskov kết luận nền kinh tế Nga "sẽ đứng vững".

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận nền kinh tế Nga đang chịu thiệt hại nghiêm trọng sau các đòn trừng phạt từ phương Tây. Ảnh: Internet
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận nền kinh tế Nga đang chịu thiệt hại nghiêm trọng sau các đòn trừng phạt từ phương Tây. Ảnh: Internet

Mới đây, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết Liên minh châu Âu đang phát triển gói trừng phạt thứ 4 chống lại Nga. "Chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, đang chuẩn bị tung ra gói thứ 4. Vào ngày 4/3 tới, một cuộc họp đặc biệt giữa các ngoại trưởng EU với Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ được tổ chức".

Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg tiết lộ EU sắp tung ra đòn trừng phạt thứ 4 nhắm vào Nga. Ảnh: TASS
Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg tiết lộ EU sắp tung ra đòn trừng phạt thứ 4 nhắm vào Nga. Ảnh: TASS

Ông Schallenberg tin rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga đã có hiệu quả. "Các sàn giao dịch đã đóng cửa. Đồng rúp đang giảm đáng kể. Liên minh châu Âu lần đầu tiên thể hiện sức mạnh của mình", ông nói thêm.

Trong bài phát biểu hôm 1/3, Tổng thống Biden cho biết nền kinh tế Nga đã "quay cuồng" với tất cả các lệnh trừng phạt. Nói với các quan chức tại Washington, ông Biden nhấn mạnh nội bộ Mỹ và các đồng minh phải đoàn kết để chống lại Nga.

Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ và các đồng minh đoàn kết chống lại Nga. Ảnh: Internet
Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ và các đồng minh đoàn kết chống lại Nga. Ảnh: Internet

Kết thúc bài phát biểu, ông Biden tiếp tục kêu gọi sự lạc quan và đoàn kết khi thế giới đang dõi theo xung đột Nga - Ukraine. Với niềm tin vào người dân Mỹ, ông Biden đảm bảo rằng nền dân chủ sẽ chiến thắng vào thời điểm quan trọng này.

Trước đó, ông Peskov nói với CNN rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không theo dõi bài phát biểu Thông điệp Liên bang của người đồng cấp Mỹ nhưng ông sẽ nhận được báo cáo cáo văn bản về nó.

(Theo TASS/CNN)

>> Xem thêm: Giá gas châu Âu 'phi mã', cao nhất mọi thời đại do khủng hoảng Ukraine

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news