Tin mới

Nguyên nhân khiến HLV Park Hang-seo không tham dự lễ bốc thăm AFF Cup 2022?

Thứ bảy, 27/08/2022, 09:19 (GMT+7)

Được biết, Q.Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ đại diện Việt Nam tham dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 ở Bangkok - Thái Lan.

Lễ bốc thăm chia bảng của AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 14h ngày 30/8 tại Bangkok - Thái Lan. Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều quan chức và đại diện các đội tuyển. Trong đó, HLV Park Hang-seo cũng được ban tổ chức mời tham dự. 

Tuy nhiên, VFF sẽ chỉ có một đại diện tham dự lễ bốc thăm là Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn còn ông Park và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh không tham dự. Nguyên nhân được cho là vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam đang bận di chuyển trên khắp các sân bóng tại V-League để lựa chọn nhân sự cho ĐTQG.

HLV Park Hang-seo từ chối lời mời tham dự lễ bốc thăm AFF Cup 2022. Ảnh: Internet
HLV Park Hang-seo từ chối lời mời tham dự lễ bốc thăm AFF Cup 2022. Ảnh: Internet

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, tuyển Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm số 1 ở AFF Cup 2022 dù bị loại ở bán kết giải 2020. Thái Lan đương nhiên nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng Việt Nam với tư cách là nhà ĐKVĐ.

Ở AFF Cup 2022, các đội bóng được chia thành 5 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 2 đội. Indonesia và Malaysia ở nhóm hạt giống số 2. Singapore và Philippines là hai đội ở nhóm số 3. Myanmar, Campuchia thuộc nhóm số 4 và Lào, Timor Leste hoặc Brunei cùng thuộc nhóm số 5. Timor Leste và Brunei sẽ thi đấu Play-off để chọn ra đội thứ 10 dự AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022. Ảnh: Internet
Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022. Ảnh: Internet

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, tức ngay sau World Cup 2022 tại Qatar. Giải năm nay sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách. Các đội tuyển sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách ở vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội sẽ đá hai lượt đi và về trên sân nhà, sân khách.

ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu vào tháng 9/2022. Ảnh: Internet
ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu vào tháng 9/2022. Ảnh: Internet

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, tháng 9 tới sẽ diễn ra các loạt trận giao hữu theo lịch thi đấu của FIFA (FIFA days), trong đó ĐT Việt Nam cũng có ít nhất 2 trận giao hữu quốc tế chính thức. Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 21/9 đến 27/9/2022, trong đó ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Ngày 24/9 sẽ là cặp đấu giữa ĐT Singapore gặp ĐT Ấn Độ.

Kết quả của các trận giao hữu quốc tế theo lịch FIFA days thuộc hệ thống tính điểm xếp hạng của FIFA nên chắc chắn sẽ tạo ra những biến động trên BXH tháng 9/2022, được FIFA công bố vào ngày 6/10/2022.

Cũng theo BXH FIFA tháng 8/2022 mới được công bố, tuyển Việt Nam tiếp tục ổn định vị trí trong top 100 thế giới. Cụ thể, tuyển Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 97, đứng ở vị trí 17 châu Á và số 1 tại Đông Nam Á. 

>>Xem thêm: Quang Hải có thể phải 'trả giá đắt' nếu tham dự AFF Cup 2022? 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news