Tin mới

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế số 1 ĐNÁ, HLV Park Hang-seo nhận vinh dự từ AFF

Thứ sáu, 26/08/2022, 09:53 (GMT+7)

Do không thi đấu trong vòng 2 tháng qua nên điểm số và thứ hạng của ĐT Việt Nam không có nhiều biến động. Ngoài ra, thầy Park còn nhận được vinh dự từ AFF.

Theo cập nhật từ BXH FIFA tính đến ngày (25/8), vị trí của tuyển Việt Nam vẫn được bảo toàn và duy trì thứ hạng 16 châu Á với 1.218,84 điểm. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á.

Thứ hạng của các đội Đông Nam Á không có nhiều biến động do họ không thi đấu trong vòng 2 tháng qua. Các đội lần lượt xếp sau thầy trò HLV Park Hang-seo là Thái Lan (hạng 111), Philippines (hạng 134), Malaysia (hạng 148), Indonesia (hạng 155), Myanmar (hạng 158), Singapore (hạng 159), Campuchia (hạng 174), Lào (hạng 183), Brunei (hạng 190) và Timor Leste (hạng 199).

ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022. Ảnh: Internet
ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022. Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian này, thầy Park và trợ lý Lee Young-jin liên tục dự khán các trận đấu tại V-League 2022. Thậm chí, thầy Park còn đến sân Gò Đậu (Bình Dương), nơi thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã đăng quang chức vô địch U19 Quốc tế để xem các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu. 

Vào tháng 9 tới, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội lớn cải thiện điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Từ ngày 21 tới 27/9, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu tại TP.HCM với Singapore và một đội tuyển chưa xác định do Ấn Độ bị FIFA cấm thi đấu.

Được biết, LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đang nỗ lực để FIFA bỏ án phạt cấm hoạt động trên phạm vi toàn thế giới nên VFF sẽ chờ đến ngày 28/8 để ra quyết định cuối cùng. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, tuyển Ấn Độ sẽ đến Việt Nam theo lịch trình.

Ở chiều ngược lại, VFF cũng đã mời đội tuyển khác của khu vực châu Á. Nếu tuyển Ấn Độ không thể sang Việt Nam thì đội tuyển này sẽ thay thế. VFF sẽ nỗ lực đảm bảo cho thầy trò HLV Park Hang-seo có đủ 2 trận giao hữu quan trọng, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Internet
ĐT Việt Nam khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Internet

Được biết, trong ngày hôm nay (26/8), VFF cùng HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc họp để trao đổi về kế hoạch trong thời gian tới. Mới đây, ông Park cũng rất vinh dự nhận được thư mời dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 từ phía LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 30/8 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). AFF Cup sẽ khởi tranh từ ngày 23/12-15/1/2023, ngay sau khi World Cup 2022 tại Qatar kết thúc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news