Tin mới

Nguyên nhân Tiến Linh không chịu rời sân khi HLV Park Hang-seo yêu cầu?

Thứ tư, 28/09/2022, 09:29 (GMT+7)

Ở phút 78 trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Ấn Độ, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được rút ra nhường chỗ cho Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, tiền đạo này đã từ chối rời sân và muốn BHL chọn người khác.

ĐT Việt Nam đã dẫn trước 3-0 trước ĐT Ấn Độ sau 70 phút thi đấu với những pha lập công của Văn Đức, Văn Toàn và Văn Quyết. Do đó, HLV Park Hang-seo muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào sân thay người. Phút 78, ông quyết định đưa Khuất Văn Khang vào sân thay Tiến Linh.

Theo kế hoạch Văn Khang được đưa vào sân thay cho Tiến Linh. Ảnh: Internet
Theo kế hoạch Văn Khang được đưa vào sân thay cho Tiến Linh. Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, chân sút đang khoác áo Bình Dương chạy gần đến đường biên để cố gắng liên lạc với BHL. Theo khẩu hình dựa trên video, Tiến Linh đã xin phép không ra sân bởi một cầu thủ khác của ĐT Việt Nam đang bị đau đó là Đoàn Văn Hậu.

Tiến Linh chỉ về hướng đường biên yêu cầu BHL thay Văn Hậu ra. Ảnh: Internet
Tiến Linh chỉ về hướng đường biên yêu cầu BHL thay Văn Hậu ra. Ảnh: Internet

Tiến Linh liên tục chỉ về hướng đường biên và nói với các thầy “Hậu, Hậu” rồi tiếp tục chỉ xuống chân. Hàm ý của Tiến Linh là Văn Hậu đã bị đau và nên được ra sân thay vì anh.

Trước tín hiệu từ phía Tiến Linh, HLV Park Hang-seo đã đồng ý để anh tiếp tục thi đấu và rút Văn Hậu ra ngoài nhường chỗ cho Khuất Văn Khang. 

Văn Hậu rời sân nhường chỗ cho Văn Khang. Ảnh: Internet
Văn Hậu rời sân nhường chỗ cho Văn Khang. Ảnh: Internet

Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Ấn Độ. Sau 2 trận giao hữu, Việt Nam chính thức giành chức vô địch giải Tam Hùng. Dẫu vậy, để chuẩn bị thật tốt cho AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều việc phải làm với ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2022. Ảnh: VFF
HLV Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Ở buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định: “Để chuẩn bị cho AFF Cup thì chắc chắn chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi vị trí phải có 3 người và tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí như nhau. Tôi vừa trở về từ King’s Cup. Malaysia và Thái Lan đều là những đội xuất sắc”. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news