Tin mới

Những câu hỏi Olympia thách thức IQ của người giỏi nhất: ‘Nàng Tô Thị hoá đá là do phản ứng hoá học nào?’

Thứ bảy, 18/06/2022, 20:43 (GMT+7)

Nếu là fan cứng của Đường lên đỉnh Olympia, bạn có trả lời được những câu hỏi thử tài IQ này không?

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình cung cấp kiến thức đa lĩnh vực, xoay quanh các môn học như Địa lý, Lịch sử, Toán học... Bên cạnh những câu hỏi hay, cũng có không ít lần cuộc thi gây tranh cãi khi đưa ra các câu hỏi đố mẹo với thời gian trả lời đánh đố thí sinh, chỉ 15 - 20 giây. Bên cạnh những câu đố thuần học thuật thì Olympia cũng gài thêm rất nhiều câu đố mẹo lắt léo, thử sức thí sinh suy nghĩ.

Nếu là fan hâm mộ của Đường lên đỉnh Olympia, bạn có trả lời được những câu hỏi mẹo này?

Con lai giữa con lừa và con ngựa là con la. Hỏi con của con la gọi là gì?

Đáp án: Không có. Với nguyên nhân "do đột biến gen nên con la không có khả năng sinh sản". Tuy nhiên, đáp án này vẫn gây nên nhiều tranh cãi vì trong lịch sử, vẫn ghi nhận có khoảng 60 trường hợp la mẹ sinh được con.

Những câu hỏi Olympia thách thức IQ của người giỏi nhất: ‘Nàng Tô Thị hoá đá là do phản ứng hoá học nào?’ - Ảnh 1

Thí sinh của quốc gia nào đã lập kỷ lục có số lượt bình chọn của khán giả cao nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ?

Đáp án: Nguyễn Trần Khánh Vân của Việt Nam đã xuất sắc trở thành thí sinh có lượt vote kỷ lục với hơn 40 triệu lượt vote qua mạng.

Tuổi A gấp 3 tuổi B. Sau bốn năm nữa liệu tuổi A có gấp 4 tuổi B được không?

Đáp án: Hiện tại A hơn B là 2 lần tuổi B. Sau 4 năm nữa A hơn B là 3 lần tuổi B. Hiệu tuổi không đổi vì ai cũng tăng thêm 1 tuổi sau mỗi năm. Suy ra 3 lần tuổi B tương lai bằng 2 lần tuổi B hiện tại. Giả thiết này là vô lý vì tuổi B tương lai phải lớn hơn hiện tại.

"Nàng Tô Thị hóa đá" là do phản ứng hóa học nào?

Đáp án: Cho đến hiện tại, đây vẫn là ẩn số của chương trình! Đây được xem là câu hỏi mang mục đích giải trí, không có đáp án chính xác. Song rất nhiều dân mạng đã lôi cả kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học... hay thậm chí ngôn tình vào để giải thích.

Những câu hỏi Olympia thách thức IQ của người giỏi nhất: ‘Nàng Tô Thị hoá đá là do phản ứng hoá học nào?’ - Ảnh 2

Theo quan niệm xưa, người phụ nữ có phần cơ thể nào "cao ba ngấn" thì được xem là tướng quý?

Đáp án: Theo quan niệm xưa, "cổ cao ba ngấn" chỉ người có chiếc cổ với 3 đường ngấn chạy dài liền mạch nhau thẳng tắp và không bị đứt đoạn. Câu "Cổ cao 3 ngấn, má phấn môi son" được dùng chủ yếu để nói đến cổ của người phụ nữ. Người xưa cho rằng đây là "tướng quý", những người phụ nữ sở hữu chiếc cổ này thường có số mệnh giàu sang, phú quý. Họ sẽ có cuộc đời nhàn hạ, viên mãn về mọi mặt, cuộc đời bình yên như ý mà bất cứ một người nào cũng mong ước.

Vào giây thứ 3661 của một ngày bất kỳ trong năm tương ứng với mấy giờ mấy phút mấy giây

Đáp án: 1 giờ sẽ có 60 x 60 = 3.600 giây. Lấy số nguyên 3661 chia cho 3600 ta được kết quả số nguyên là 1, số dư là 61. Tiếp tục lấy 61 chia cho 60 ta được số nguyên 1, dư 1 => Đáp án đúng là 1 giờ 1 phút 1 giây.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news