Tin mới

Nửa cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 biển Đông dự báo tiếp tục hứng từ 1-2 xoáy thuận

Thứ sáu, 12/08/2022, 08:40 (GMT+7)

Dự báo MJO trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo ít tác động đến thời tiết khu vực phía nam Việt Nam.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, trong thời gian tới dự báo có khả năng xuất hiện 01-02 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta. Nắng nóng có khả năng xảy ra tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Bộ nhưng không gay gắt và kéo dài.

Thời tiết từ ngày 11-20/8: Do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 nên từ nay đến ngày 12/8 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. 

Nửa cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 biển Đông dự báo tiếp tục hứng từ 1-2 xoáy thuận
Nửa cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 biển Đông dự báo tiếp tục hứng từ 1-2 xoáy thuận

Cần đề phòng lũ quét sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp. Sau đó, từ ngày 13/8, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ nên khu vực có mưa rào và dông rải rác tập trung vào đêm và sáng. 

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, từ ngày 14/8 có khả năng xảy ra mưa rải rác tập trung vào đêm và sáng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ liên tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối riêng các ngày 12, 13 và 17/8, mưa có xu hướng tạm giảm.

Trong thời kỳ dự báo, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác thấp hơn khoảng 5-10% so với  trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa phổ biến thấp hơn từ 0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news