Tin mới

Sao Arsenal sắp bị cảnh sát 'hỏi thăm' vì nghi vấn bán độ

Chủ nhật, 19/06/2022, 15:04 (GMT+7)

Mới đây, tiền vệ Granit Xhaka của Arsenal đã bị đưa vào tầm ngắm của Cơ quan chống tội phạm Quốc gia Anh vì nghi ngờ bán độ ở tình huống nhận thẻ vàng trước Leeds United mùa trước.

Mới đây, LĐBĐ Anh (FA) đã mở cuộc điều tra sau khi được cảnh báo về các kiểu cá cược đáng ngờ liên quan đến thẻ vàng dành cho Xhaka vào cuối trận Arsenal thắng 4-1 tại Elland Road vào ngày 18/12/2021.

Trận đấu khiến Xhaka bị “sờ gáy” là cuộc đụng độ với Leeds. Lúc đó, trận đấu đã trôi về phút 88 và Arsenal chắc chắn thắng. Tuy nhiên Xhaka phải nhận thẻ vàng lãng nhách. Anh bị trọng tài Andre Marriner rút thẻ vàng phạt vì chậm trễ đưa bóng vào cuộc đến tận 30 giây lúc thực hiện một quả đá phạt.

Xhaka nhận thẻ vàng ở trận thắng Leeds 4-1. Ảnh: Internet
Xhaka nhận thẻ vàng ở trận thắng Leeds 4-1. Ảnh: Internet

Án phạt này không làm thay đổi tỷ số trận đấu. Tuy nhiên Xhaka vẫn bị nghi ngờ là có động cơ không trong sạch, bởi trước thời điểm anh dính thẻ, kèo cho cửa đặt “Xhaka nhận thẻ vàng trong 10 phút cuối trận” của nhiều trang cá cược bỗng nhận đến một khoản tiền lên đến 52,000 Bảng.

Số tiền bất thường chảy vào một cửa như thế khiến cơ quan cấp cao sinh nghi. Và họ càng đặt dấu hỏi khi có một tài khoản đã thắng đến 250.000 bảng sau vụ cược nói trên. Chưa kể lượng tiền đổ vào cửa “Xhaka nhận thẻ vàng 10 phút cuối” lại cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong trận.

Trên thực tế, FA đã đặt dấu hỏi về tấm thẻ vàng vô duyên của Xhaka và họ mở cuộc điều tra từ đó đến nay. Nhưng theo Daily Mail, FA đã quyết định chuyển cuộc điều tra đến cơ quan tội phạm có tổ chức hàng đầu của Anh, để những người có chuyên môn cao hơn làm rõ vấn đề.

Cảnh sát Anh lập tức đưa Xhaka vào danh sách đen, khi ngày càng nhiều tình trạng tội phạm can thiệp vào thể thao đang xảy ra ngày một nhiều hơn tại Anh.

Xhaka sẽ phải đối diện với hình phạt thích đáng nếu liên quan đến bán độ. Ảnh: Internet
Xhaka sẽ phải đối diện với hình phạt thích đáng nếu liên quan đến bán độ. Ảnh: Internet

Với Xhaka, việc anh dính thẻ lại là điều quá đỗi bình thường. Sau 171 trận ra sân trong màu áo Pháo Thủ ở Ngoại Hạng Anh, cầu thủ sinh năm 1992 đã nhận 46 thẻ vàng cùng 4 thẻ đỏ. Trong mùa giải vừa qua, tiền vệ Thụy Sĩ cũng nhận tới 10 thẻ, trong đó anh 2 lần đuổi khỏi sân.

Trước đó, đã từng xảy ra sự việc tương tự trong bóng đá chuyên nghiệp Anh trước kia. Đó là năm 2018, khi hậu vệ Bradley Wood của Lincoln City bị kết tội cố tình dính thẻ hai lần khi dự FA Cup. Kết cục là Wood dính án treo giò 6 năm, gần như phải giải nghệ sau đó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news