Tin mới

Sợ mất chức vô địch AFF Cup 2022, Madam Pang có động thái giải quyết tình hình

Thứ hai, 03/10/2022, 12:45 (GMT+7)

Nhằm mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm, Madam Pang đang nỗ lực nhằm đưa ngôi sao Chanathip Songkrasin trở về thi đấu.

Sau kết quả không như mong đợi tại King's Cup 2022, LĐBĐ Thái Lan (FAT) tỏ ra quan ngại về khả năng bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Bởi vậy, ngay từ lúc này FAT đang nỗ lực thuyết phục các CLB Nhật Bản cho phép các cầu thủ trở về thi đấu tại AFF Cup 2022, trong đó có tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin.

HLV Alexandre Polking lo ngại về khả năng gọi Chanathip về ĐTQG. Ảnh: Internet
HLV Alexandre Polking lo ngại về khả năng gọi Chanathip về ĐTQG. Ảnh: Internet

Bản thân HLV Alexandre Polking cũng tỏ ra lo ngại về khả năng gọi Chanathip trở về. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào Madam Pang, người có mối quan hệ rất tốt với các CLB. Thật tốt khi bà ấy nói chuyện với các cầu thủ để thuyết phục họ trở về. Chúng tôi vẫn còn 2 tháng nữa để chuẩn bị".

Sợ mất chức vô địch AFF Cup 2022, Madam Pang có động thái mới. Ảnh: Internet
Sợ mất chức vô địch AFF Cup 2022, Madam Pang có động thái mới. Ảnh: Internet

Nếu gọi được 3 cầu thủ từ Nhật Bản, đặc biệt là Chanathip, sức mạnh của tuyển Thái Lan sẽ tăng đáng kể. Ở AFF Cup 2018, khi “Messi Jay” không có mặt, “Voi chiến” thất bại ở bán kết.

Mới đây, Chanathip cũng trở về dự King's Cup nhưng chỉ đá 15 phút trước Malaysia rồi rời sân vì chấn thương. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến CLB Kawasaki Frontale có thể từ chối nhả người cho tuyển Thái Lan. Chưa kể, AFF Cup 2022 không nằm trong hệ thống các giải đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả quân.

Tiền vệ Chanathip góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: Internet
Tiền vệ Chanathip góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: Internet

Bản thân Chanathip cũng thừa nhận anh muốn nghỉ ngơi. "Suốt thời gian qua, tôi chưa được nghỉ một tháng nào. Quãng nghỉ dài nhất cũng chỉ là một tuần. Cơ thể tôi đang có dấu hiệu quá tải và đây là lý do người hâm mộ sẽ không thể xem tôi thi đấu vào cuối năm nay"

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan nằm ở bảng A cùng Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news