Tin mới

Sốc toàn tập trước sự thật hình ảnh cô gái Anh tố 2 sao Việt cưỡng dâm, ai nấy ngán ngẩm chiêu trò 'rẻ tiền'

Thứ hai, 04/07/2022, 13:53 (GMT+7)

Sự thật hình ảnh cô gái Anh tố 2 sao Việt cưỡng dâm khiến nhiều người bất ngờ.

Dailymail ngày 1/7 đưa tin, một cô gái 17 tuổi người Anh ở đảo Majorca (Tây Ban Nha) tố cáo rằng cô bị 2 nghệ sĩ Việt Nam cưỡng hiếp. Ngay sau khi xuất hiện thông tin, dư luận trong nước đã không khỏi xôn xao. Buổi trưa cùng ngày, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lời khai của nạn nhân, cô bị tấn công tại một khách sạn ở Andratx, phía Tây Nam của hòn đảo Majorca, sau khi cả ba gặp nhau tại nhà hàng vào tối 24/6. Tờ báo địa phương Ultima Hora dẫn lời khai của cô gái trẻ rằng hai người đàn ông đã bắt cô tắm sau khi tấn công tình dục để loại bỏ chứng cứ. Sau khi xảy ra vụ hiếp dâm, cô gái đã liên lạc với người thân để nhờ họ báo cảnh sát.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc 2 NS bị cô gái 17 tuổi cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc 2 NS bị cô gái 17 tuổi cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha

Ngoài việc truy lùng danh tính 2 nghệ sĩ, trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh cô gái được cho là nạn nhân đứng ra tố cáo. Trong đó, cô gái trẻ xuất hiện với tư thế vội vã, ăn mặc thoải mái, gây ấn tượng bởi nhan sắc nhẹ nhàng.

Mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh cô gái được cho là nạn nhân đứng ra tố cáo
Mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh cô gái được cho là nạn nhân đứng ra tố cáo

Tuy nhiên, trên thực tế hình ảnh nêu trên không phải là nạn nhân trong vụ 2 nghệ sĩ Việt hiếp dâm. Theo thông tin từ báo Dân Việt, cô gái trong ảnh được chụp tại Dinh Độc Lập (Việt Nam) nhiều năm về trước.

Trên thực tế hình ảnh nêu trên là sai sự thật, được chụp tại Dinh Độc Lập (Việt Nam) nhiều năm về trước
Trên thực tế hình ảnh nêu trên là sai sự thật, được chụp tại Dinh Độc Lập (Việt Nam) nhiều năm về trước

Trước loạt tin giả, cư dân mạng tỏ ra vô cùng bất bình. Nhiều người cho rằng, việc đăng tải hình ảnh sai sự thật nêu trên không ngoài mục đích "câu like rẻ tiền". Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) nhấn mạnh, khi tiếp nhận thông tin, người dùng mạng xã hội cần có sự  kiểm chứng.

Những ngày qua mạng xã hội tràn lan thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài AnhDiễn viên Hồng Đăng đã đáp chuyến bay về Việt Nam. Thông tin trên xuất phát từ kênh Tiktok có tên gọi và hình ảnh của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Kênh này đăng tải gần chục clip ghi lại hình ảnh Hồ Hoài Anh vui vẻ bên gia đình, đàn hát... Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận đây là kênh Tiktok giả mạo, được lập ra cách đây chưa đầy một ngày, các clip đều cắt ghép. 

Người thân xác nhận Hồ Hoài Anh chưa về nước
Người thân xác nhận Hồ Hoài Anh chưa về nước

>>> XEM THÊM: Minh Hải tái xuất với hình ảnh bất ngờ hậu ly hôn, nhưng bị Hòa minzy và con trai 'chặt đẹp' mất rồi! 

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news