Tin mới

Song Hye Kyo lại ra đòn cao tay, hành động lạ bất ngờ lọt trên TOP tìm kiếm MXH xứ Hàn

Thứ năm, 03/09/2020, 11:04 (GMT+7)

Hậu ly hôn, dường như Song Hye Kyo liên tục nhận về những tin mừng trong khi đó chồng cũ Song Joong Ki muốn tránh vận đen cũng khó.

Trên trang MXH Naver của Hàn Quốc mới đây, dòng trạng thái bình luận của Song Hye Kyo bất ngờ leo lên top trending những thông tin được tìm kiếm nhiều trên MXH.

Theo đó, trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Ock Joo Hyun, những hình ảnh hội ngộ của các thành viên của Finkl là Lee Jin và Sung Yuri chỉ thiếu mỗi Lee Hyori đã bất ngờ được chia sẻ.

Dòng trạng thái gây chú ý của Song Hye Kyo bất ngờ lọt TOP tìm kiếm trên MXH. Ảnh: Naver

Trong bức ảnh này cả 3 nữa thần tượng giai đoạn đầu của Kpop khoe nhan sắc xinh đẹp và hết sức trẻ trung dù để mặt mộc tự nhiên.

>>>Xem thêm: Fan Song Hye Kyo chơi lớn, 'dằn mặt' Song Joong Ki trước thềm sinh nhật của nữ thần tượng

Dù vậy, điều khiến dân tình đặc biệt chú ý chính là việc Song Hye Kyo nhấn like bức ảnh và để bình luận bên dưới bài đăng đó.

Bình luận này đang gây bão MXH xứ Hàn. Ảnh: Naver

'Sung Yuri vẫn như một cô bé', Song Hye Kyo bình luận.

Ngay lập tức bình luận này đã leo lên hẳn top trending trên Naver chỉ trong một đêm.

Điều này chứng tỏ mối quan hệ thân thiết bao năm giữa Song Hye Kyo và các thành viên trong nhóm  Finkl vẫn còn nguyên vẹn. Và tình bạn này đã kéo dài đến 20 năm.

Những hình ảnh của Song Hye Kyo cùng bạn bè thân thiết. Ảnh: Internet

Trước đó Song Hye Kyo từng chia sẻ rằng, những người bạn thân thiết thời thanh xuân của cô giờ vẫn đang nguyên ở đó.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki bén duyên nhau khi ssonag chung Hậu duệ mặt trời. Ảnh: Internet

Dòng chia sẻ này của cô thời điểm đó đã vấp phải phản ứng dữ dội khi vào giai đoạn cô mới chia tay Song Joong Ki.

Nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng. Ảnh: Internet

Nhưng nếu nhìn sâu xa, có thể hiểu rằng có lẽ vì chồng cũ không đủ tốt nên cô đã mạnh mẽ để từ bỏ, chỉ giữ lại bên cạnh mình những người thực sự xứng đáng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news