Tin mới

Nhà báo Tạ Bích Loan: 'Bóng hồng' quyền lực VTV và câu chuyện đời tư hiếm ai biết

Thứ bảy, 31/12/2022, 16:55 (GMT+7)

Vốn là người kín tiếng, vấn đề đời tư của nhà báo Tạ Bích Loan được đông đảo công chúng quan tâm.

Tạ Bích Loan, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1968 tại Ninh Bình. Cô được biết đến với vai trò nhà báo, MC, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Tạ Bích Loan là "bóng hồng quyền lực" của nhà đài khi đảm nhận nhiều chức danh quan trọng. Năm 1996 - 2007, Tạ Bích Loan giữ vai trò Phó Trưởng ban Thể thao Giải trí và Thông tin Kinh tế (VTV3), sau đó cô chuyển sang đảm nhận Trưởng ban Thanh thiếu niên (VTV6), năm 2017 đến nay, Tạ Bích Loan giữ chức Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3).

Tạ Bích Loan là 'bóng hồng quyền lực' của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) khi đảm nhận nhiều chức danh quan trọng. Ảnh: FBNV
Tạ Bích Loan là "bóng hồng quyền lực" của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) khi đảm nhận nhiều chức danh quan trọng. Ảnh: FBNV

Đi lên bằng thực lực, nữ MC được công chúng đánh giá cao bởi sự nhiệt huyệt. Thành công của các chương trình ăn khách một phần không nhỏ nhờ đóng góp của Tạ Bích Loan. Khác với các MC - BTV khác của nhà đài, Tạ Bích Loan luôn lên sóng truyền hình quốc gia với hình ảnh giản dị, mộc mạc. 

Tạ Bích Loan có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt. Ảnh: FBNV
Tạ Bích Loan có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Tạ Bích Loan còn đảm nhận vai trò giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với vai trò Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình. 

Tạ Bích Loan còn đảm nhận vai trò trồng người, đạo tạo ra nhiều thế hệ nhà báo trẻ. Ảnh: FBNV
Tạ Bích Loan còn đảm nhận vai trò trồng người, đạo tạo ra nhiều thế hệ nhà báo trẻ. Ảnh: FBNV

Với loạt cống hiến, Tạ Bích Loan lọt top trong số 50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

Dù sở hữu sự nghiệp đồ sộ, tuy nhiên nhà báo Tạ Bích Loan khá kín tiếng trong vấn đề đời tư. Cô chưng từng một lần hé lộ danh tính bạn đời.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Tạ Bích Loan hoạt động một cách "nhỏ giọt". Cô hạn chế chia sẻ những vấn đề xoay quanh cuộc sống cá nhân. Thay vào đó cô tập trung phát triển sự nghiệp và công việc. 

Nhà báo Tạ Bích Loan khá kín tiếng trong vấn đề đời tư. Cô là một trong số 50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam. Ảnh: FBNV
Nhà báo Tạ Bích Loan khá kín tiếng trong vấn đề đời tư. Cô là một trong số 50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Theo một số thông tin, chồng của nữ nhà báo họ Khuất, là một người đàn ông mẫu mực, luôn yêu thương và thấu hiểu vợ. Cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến ai nấy ngưỡng mộ. Tạ Bích Loan đón con gái đầu lòng vào năm 24 tuổi. Đến năm 2009, cô đón thêm con trai tên Khuất Minh Hoàng. 

Nhà báo Tạ Bích Loan từng chia sẻ với báo chí về cách nuôi dạy con của mình với sự khắt khe. Cũng chính bởi vậy, con gái gái của nữ nhà báo - Khuất Ly Na được dân tình khen ngợi là "bản sao" thành công của mẹ. 

Khuất Ly Na - cô con gái tài năng của Tạ Bích Loan. Ảnh: Internet
Khuất Ly Na - cô con gái tài năng của Tạ Bích Loan. Ảnh: Internet

Khuất Ly Na ngay từ bé đã có nhiều đặc điểm giống mẹ về ngoại hình lẫn tính cách, tài năng. Cô bạn khá kín tiếng trong vấn đề đời tư. Sau khi tốt nghiệp THPT, Ly Na sang Pháp và học tập tại trường Đại học Paris Ouest Nanterre La Défense, trở thành Đạo diễn điện ảnh. Hiện tại, con gái của Tạ Bích Loan đã trở về Việt Nam và đang công tác tại quê nhà. 

Ít ai biết rằng, em trai ruột của Tạ Bích Loan là Tạ Biên Cương - cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt là người yêu thể thao. Dù gây ra không ít tranh cãi vì những bình luận "không giống ai", tuy nhiên ngoài đời thực, Tạ Biên Cương kín tiếng giống hệt chị gái. Thậm chí, mối quan hệ với chị gái nổi tiếng Tạ Bích Loan cũng chưa bao giờ được anh hé lộ với công chúng.

Bình luận viên bóng đá đình đám Tạ Biên Cương là em trai của Tạ Bích Loan. Ảnh: Internet
Bình luận viên bóng đá đình đám Tạ Biên Cương là em trai của Tạ Bích Loan. Ảnh: Internet

Năm 2018, Tạ Bích Loan khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện thông tin đăng ký hiến mô tạng cho Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia sau khi bị chết não. 

Tạ Bích Loan đăng ký hiến mô tạng cho Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia sau khi bị chết não. Ảnh: Internet
Tạ Bích Loan đăng ký hiến mô tạng cho Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia sau khi bị chết não. Ảnh: Internet

Lãnh đạo Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của nữ nhà báo. 

Hiện tại, Tạ Bích Loan vẫn miệt mài cống hiến cho công việc. Cô thường xuyên xuất hiện với vai trò dẫn dắt các chương trình đặc biệt của nhà đài. Sở hữu thành tựu lẫn cuộc sống hôn nhân 

Ở độ tuổi ngoài 50, Tạ Bích Loan vẫn miệt mài cống hiến cho công việc. Ảnh: FBNV
Ở độ tuổi ngoài 50, Tạ Bích Loan vẫn miệt mài cống hiến cho công việc. Ảnh: FBNV

>>> XEM THÊM: Nhan sắc đời thường của 'BTV đẹp nhất VTV' Mai Ngọc gây bất ngờ 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tạ Bích Loan