Tin mới

Thời tiết bất thường, Bắc Bộ thay đổi 4 mùa trong một ngày 

Thứ ba, 17/05/2022, 09:19 (GMT+7)

Trong một ngày thời tiết Bắc Bộ chuyển đổi 4 mùa, mang lại không khí thoải mái, dễ chịu cho mọi người giữa tiết trời tháng 5.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, hiện nay miền Bắc đang duy trì thời tiết nhiều mây, nắng nhẹ, trời mát trước khi đón một đợt mưa lớn bắt đầu từ ngày 20/5. Trong khi đó các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ xảy ra mưa lớn vào buổi chiều tối và tối.

Đêm ngày 17/7, do ảnh hưởng của Không khí lạnh cường độ ổn định, thời tiết khu vực Bắc Bộ buổi sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Thời tiết mát mẻ duy trì đều trong ngày với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi cao trời lạnh với nhiệt độ dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Thời tiết bất thường, Bắc Bộ thay đổi 4 mùa trong một ngày 
Thời tiết bất thường, Bắc Bộ thay đổi 4 mùa trong một ngày 

Khu vực Hà Nội sáng nay trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Các tỉnh thành khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Dự báo thời tiết từ ngày mai không khí lạnh suy yếu và có xu hướng lệch đông, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ tăng nhẹ. Ban ngày trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên từ khoảng ngày 20/5, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió có khả năng thiết lập ở Bắc Bộ nên khu vực này đón một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh thành từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa rải rác vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Dự báo từ ngày mai, nền nhiệt khu vực này tăng nhẹ. Khoảng 20/5, khu vực này cũng đón một đợt mưa dông kéo dài, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác nhiều nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết từ ngày mai, khu vực từ Khánh Hòa - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, tuy nhiên cường độ mưa giảm so với hôm nay. Dự báo khoảng từ 22/5, khu vực này có thể đón mưa lớn trở lại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news