Tin mới

Thủ tướng Campuchia bày tỏ mong muốn đưa VCK World Cup về với Đông Nam Á

Thứ bảy, 18/06/2022, 10:16 (GMT+7)

Mới đây, ông Hun Sen - thủ tướng Campuchia muốn cùng các quốc gia Đông Nam Á đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup).

Sau khi “du ngoạn” khắp thế giới, chiếc cúp Vàng danh giá được làm từ 6.175kg vàng 18 karat - World Cup đã lần đầu tiên đến với đại diện của Đông Nam Á - Campuchia vào hôm 15/6.

Chiếc cúp được mang đến Campuchia bởi danh thủ Christian Karembeu - nhà vô địch World Cup 1998 cùng ĐT Pháp và từng là đại diện đặc nhiệm của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Thủ tướng Campuchia mong muốn đưa VCK World Cup về với Đông Nam Á. Ảnh: Internet
Thủ tướng Campuchia mong muốn đưa VCK World Cup về với Đông Nam Á. Ảnh: Internet

Trong buổi lễ còn có sự xuất hiện của thủ tướng Campuchia - Hun Sen. Với tư cách là chủ tịch ASEAN 2022, ông Hun Sen đã có những phát biểu đầy bất ngờ khi kêu gọi tất cả các quốc gia Đông Nam Á cùng chung tay nỗ lực đưa VCK World Cup về với khu vực.

Theo đó, thủ tướng Hun Sen phát biểu: “Đối với năm 2022, với tư cách là chủ tịch ASEAN, tôi muốn thấy ASEAN có tầm nhìn và kế hoạch để đăng cai tổ chức World Cup bóng đá vào năm 2034 hoặc 2038. Tôi sẽ xem xét tính khả thi và yêu cầu các nhà lãnh đạo ASEAN ủng hộ sáng kiến ​​này và thực hiện nó”.  

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ cảm xúc khi được cầm trên tay chiếc cup Vàng: “Thay mặt chính phủ, cũng như các nguyên thủ quốc gia khác, tôi tự hào khi được cầm trên tay chiếc cúp vô địch World Cup đầy ý nghĩa này. Chiếc cúp này là biểu tượng của hàng tỷ người trên Trái đất, những người yêu thích nguyên tắc công bằng trong bóng đá.

Khi chiếc cup World Cup đến với Vương quốc Campuchia, đó là bằng chứng cho thế giới và hơn ba tỷ người hâm mộ bóng đá toàn cầu rằng nhân dân Campuchia đang được hưởng hòa bình, sống hòa thuận trong điều kiện sống được cải thiện và phát triển trong mọi lĩnh vực”. 

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo của Campuchia cũng đã tặng một chiếc áo thi đấu cho cựu danh thủ Karembeu như một thông điệp gửi tới ban lãnh đạo FIFA rằng ASEAN nghiêm túc với kế hoạch lịch sử này và thể hiện sức mạnh với phần còn lại của thế giới:

“Tôi muốn gửi thông điệp này cùng với chiếc áo đấu của mình - thứ mà tôi đã nhận được từ chủ tịch FIFA khi chúng tôi ký thỏa thuận giữa ASEAN và FIFA tại Bangkok vào năm 2019. Thông qua Christian Karembeu, ASEAN mong muốn đăng cai tổ chức World Cup và tôi sẽ thúc đẩy sáng kiến ​​này một cách nghiêm túc".

Thủ tướng Hunsen nâng chiếc cup Vàng World Cup. Ảnh: Internet
Thủ tướng Hunsen nâng chiếc cup Vàng World Cup. Ảnh: Internet

Châu Á đã hai lần đăng cai World Cup. Lần đầu tiên là vào năm 2002 được diễn ra tại 2 quốc gia là Nhật Bản và Hàn Quốc và sắp tới đây Qatar sẽ là chủ nhà của VCK World Cup 2022. Theo kế hoạch, VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 18/12. Đây là lần đầu tiên giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức vào mùa đông chứ không phải mùa hè như thường lệ.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là bước ngoặt lịch sử cho bóng đá châu Á nói chung và bóng đá Đông Nam Á nói riêng. Nói vậy là bởi, Đông Nam Á luôn bị coi là “vùng trũng” của bóng đá khu vực tuy nhiên với sự vươn lên mạnh mẽ của các nền bóng đá như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay cả Campuchia, khoảng cách đã dần được thu hẹp lại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news