Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ nước mắt lưng tròng, Vụ bé trai Bắc Ninh hơn 300 camera vạch trần thủ đoạn

Thứ ba, 25/08/2020, 11:42 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 25/8/2020: Vợ Đường Nhuệ nước mắt lưng tròng tại phiên tòa; Vụ bé trai Bắc Ninh bị bắt cóc có hơn 300 camera vạch trần thủ đoạn nghi phạm....

Vợ Đường Nhuệ nước mắt lưng tròng tại phiên tòa

Sáng nay (25/8), TAND tỉnh Thái Bình đưa Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi), Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường Nhuệ) cùng các bị can Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý, Đào Văn Bằng và Phạm Xuân Hòa ra xét xử sơ thẩm về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015.

Vợ chồng Đường Nhuệ tại phiên tòa sáng nay. Ảnh Trí thức trẻ

Quá trình xét hỏi, Nguyễn Xuân Đường cho biết, ông ta thừa nhận tất cả tội danh "cáo trạng như thế không sai". Cuối xét hỏi, Đường xin được trình bày ý kiến riêng và nói với bị hại:

"Ngọc Anh ạ, cháu còn rất trẻ, chú nghĩ cháu nên tìm công việc khác vì việc phụ xe này rất vất vả, về việc đền bù thì chú cũng xin làm hết... Chú thực sự rất ân hận, rất hối tiếc, chú gửi đến cháu lời xin lỗi. Chú cũng mong cháu xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chú và những người đã đánh cháu", Đường nói.

Về phía Nguyễn Thị Dương - vợ Đường Nhuệ, khi được HĐXX hỏi thì đã bật khóc nức nở và thanh minh rằng: "chỉ tát cảnh cáo, không nghĩ đến mức nặng thế này".

Vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Hơn 300 camera giám sát giao thông vạch trần thủ đoạn của hung thủ

Ngày 22/8, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu thành công và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú tại phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) bé trai bị bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cừ về với gia đình một cách an toàn.

Vụ án được cơ quan chức năng khám phá chưa đầy 24h đồng hồ. Trong hành trình truy vết đối tượng bắt cóc cháu Gia Bảo, hơn 300 camera giám sát giao thông do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh quản lý và vận hành đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

Nhờ việc trích xuất những hình ảnh rõ nét từ thiết bị này mà cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được hình ảnh và lịch trình di chuyển của nghi phạm gây án. Dựa vào BKS phương tiện, CQCA làm rõ danh tính người phụ nữ khả nghi là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại tổ 5 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cũng như khoanh vùng được vị trí nơi đối tượng này đang giữ cháu bé.

Sáng 25/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, hiện đơn vị đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để điều tra, làm rõ về hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Bắt 21 đối tượng lừa đảo người Trung Quốc trốn truy nã tại Lào Cai

Khoảng 15h30 chiều 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng 10 - Cục Cảnh sát hình sự và Phòng 5 - Cục Đối ngoại Bộ Công an bắt giữ 21 người Trung Quốc có liên quan đến tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Đặc biệt, 21 đối tượng trên đều có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó nhiều ngày, 21 đối tượng người Trung Quốc trên (gồm 17 nam và 4 nữ) trên nhập cảnh và cư trú trái phép vào thành phố Lào Cai. Trong đó có 1 đối tượng mang 2 quốc tịch Việt Nam – Trung Quốc.

Đối tượng mang 2 quốc tịch trên đã bố trí cả nhóm một dãy nhà bỏ hoang. Để qua mắt lực lượng chức năng, chúng ẩn náu trong dãy nhà cấp 4 bên cùng với 7 phòng ở, bên ngoài là 3 dãy nhà bỏ hoang khác có khóa cửa cổng kiên cố với tường rào cao khoảng 6m, ngụy trang bằng cách nuôi gà vịt phía trước và phân công một đối tượng cảnh giới bên ngoài 24/24h.

Hàng ngày cử đối tượng mang 2 quốc tịch ra ngoài mua lương thực về tiếp tế. Còn lại 20 đối tượng ẩn náu bên trong “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 300 thiết bị điện tử bao gồm máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động, pin, chip, sim thẻ các loại….

3 cựu cán bộ huyện Ba Vì lĩnh án tù vì cấp sai sổ đỏ

Sáng 25/8, qua 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với 3 bị cáo trong vụ làm giả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Theo đó, bị cáo Bùi Thúy Nga (sinh năm 1956, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bá Kiên (sinh năm 1979, cán bộ địa chính xã Vân Hòa, huyện Ba Vì) 36 tháng tù; Nguyễn Xuân Giúp (sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Bài, huyện Ba Vì) 30 tháng tù, về cùng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

>> Xem thêm: Tin tức pháp luật 24h: Cô gái bị bắt quỳ có biểu hiện co giật, Huấn Hoa Hồng lĩnh án phạt

Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2007 đầu năm 2008, bị cáo Nga nhờ một số cá nhân mua gom đất của các hộ dân tự khai hoang tại xã Yên Bài với mục đích đầu tư kinh doanh bất động sản. Sau khi mua được đất (là loại đất nông nghiệp khai hoang, đất nông trường), bị cáo Nga đã nhờ người đo vẽ trích lục các thửa đất và làm hồ sơ giả để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ). Tổng cộng, UBND huyện Ba Vì đã cấp 25 “sổ đỏ” đất ở đối với số đất nông nghiệp khai hoang, đất nông trường.

Bản án sơ thẩm xác định, việc cấp “sổ đỏ”cho loại đất trên là không đúng trình tự quy định, không đúng nguồn gốc, mục đích sử dụng đất (đất có nguồn gốc do Nông trường Việt Mông quản lý và đất công do Nhà nước quản lý mà các hộ dân tự khai hoang sử dụng canh tác nông lâm nghiệp, bị chuyển đổi trái phép thành đất ở, do tư nhân quản lý, mua bán, chuyển nhượng qua nhiều người). Hành vi này của các bị cáo Nga, Kiên và Giúp đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 640 triệu đồng khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news