Tin mới

Tin tức thế giới 24h ngày 13/4: Trung Quốc siết chặt nghiên cứu Covid-19

Thứ hai, 13/04/2020, 11:39 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thế giới 24h mới nhất ngày 13/4/2020: Số ca Covid-19 toàn cầu lên hơn 1,8 triệu, Trung Quốc đối diện nguy cơ làn sóng thứ hai...

Số liệu dịch Covid-19 toàn cầu

Theo cập nhật mới nhất của ĐH Johns Hopkins, toàn thế giới hiện có ít nhất 1.853.155 ca mắc Covid-19 và hơn 114.000 ca tử vong, 423.625 trường hợp đã hồi phục. Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Anh là những quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19 tới một bệnh viện ở New York. Ảnh: Getty

Dịch Covid-19 tại Mỹ

Cho đến nay, Mỹ đã xác nhận 560.433 ca mắc Covid-19 và 22.115 trường hợp tử vong. Riêng thành phố New York đã báo cáo hơn 104.000 ca nhiễm. Phát biểu ngày hôm qua, chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci nói rằng số người tử vong sẽ thấp hơn nếu các nỗ lực giảm thiểu được bắt đầu sớm hơn.

Phát biểu trước CNN, ông Fauci "không đảm bảo" cử tri Mỹ có thể đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Theo ông thì dịch Covid-19 có thể xuất hiện lại vào mùa thu hoặc mùa đông.

Tây Ban Nha bắt đầu nới phong tỏa

Một tin tức thế giới 24h đáng chú ý là Tây Ban nha tuyên bố nới lỏng một số hạn Chế Phong tỏa từ ngày hôm nay mặc dù nước này vẫn báo cáo hàng nghìn ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày. Động thái này nhằm vào các lĩnh vực như xây dựng và sản xuất. Tuy nhiên, các cả hàng bán lẻ đồ không thiết yếu, quán bar và những tụ điểm giải trí vẫn phảo đóng cửa.

Cảnh sát bên ngoài một bệnh viện dã chiến ở New York. Ảnh: Getty

Trung Quốc ghi nhận hơn 100 ca Covid-19 mới

Ngày 12/4, Trung Quốc báo cáo thêm 108 ca Covid-19 mới, mức tăng kỷ lục trong vòng hơn 5 tuần trở lại đây. Phần lớn các ca mắc mới đều là nhập khẩu. Hồ Bắc báo cáo thêm 2 ca tử vong. Số liệu này làm dấy lên nỗi lo ngại một làn sóng Covid-19 mới có thể bùng phát tại Trung Quốc.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn đang siết chặt các nghiên cứu liên quan đến Covid-19. Tất cả các bài báo học thuật về Covid-19 phải được kiểm duyệt trước khi đệ trình để công bố. Theo Chính sách mới thì những nghiên cứu về nguồn gốc của virus sẽ được giám sát thêm, phải được quan chức chính quyền trung ương chấp thuận thì mới được công khai.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Trung Quốc Mỹ