Tin mới

Tổng thống Zelensky đề nghị Mỹ trì hoãn trừng phạt tài phiệt người Nga Roman Abramovich

Thứ năm, 24/03/2022, 14:20 (GMT+7)

Nhằm hỗ trợ đàm phán hòa bình trên lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã đề nghị ông Biden trì hoãn các biện pháp trừng phạt tài phiệt người Nga Roman Abramovich.

Theo các nguồn thạo tin, trong một cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Joe Biden hoãn việc trừng phạt tỷ phú Abramovich - người có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán hòa bình với Nga.

Các du thuyền của giới tài phiệt Nga đang bị nhiều nước tịch thu, sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố các đồng minh với Mỹ đang “truy lùng khoản lợi bất chính” của những người này. Ảnh: RT
Các du thuyền của giới tài phiệt Nga đang bị nhiều nước tịch thu, sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố các đồng minh với Mỹ đang “truy lùng khoản lợi bất chính” của những người này. Ảnh: RT

Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Biden đã tham khảo ý kiến ​​của ông Zelensky về một loạt biện pháp trừng phạt, bao gồm cả các hình phạt đã được lên kế hoạch nhắm vào tài phiệt người Nga Roman Abramovich.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã soạn thảo một loạt biện pháp trừng phạt ông Abramovich, vốn để công bố cùng với các lệnh trừng phạt từ Anh và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ sau đó đã yêu cầu Bộ Tài chính tạm dừng việc thực hiện.

Tỷ phú Nga Roman Abramovich đã bị Anh trừng phạt và quá trình bán Chelsea đang được tiến hành một cách khẩn trương.
Tỷ phú Nga Roman Abramovich đã bị Anh trừng phạt và quá trình bán Chelsea đang được tiến hành một cách khẩn trương.

Liên quan đến thông tin trên, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Bộ Tài chính từ chối bình luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng từ chối bình luận cụ thể về cuộc điện đàm, nhưng cho biết ông Biden đang làm việc để đảm bảo những người liên quan đến cuộc xung đột này phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, phía Văn phòng tổng thống Ukraine cũng từ chối bình luận.

Theo nguồn tin từ tờ Fanatik, tài phiệt người Nga này vẫn chưa muốn từ bỏ bóng đá. Thậm chí, ông được cho là đang đàm phán mua lại câu lạc bộ Goztepe ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo nguồn tin từ tờ Fanatik, tài phiệt người Nga này vẫn chưa muốn từ bỏ bóng đá. Thậm chí, ông được cho là đang đàm phán mua lại câu lạc bộ Goztepe ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Còn phía đại diện của tỷ phú Abramovich cho biết: “Ông Abramovich đã và đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ nỗ lực khôi phục hòa bình càng sớm càng tốt”.

Từ đầu tháng 3, Anh và EU đều đã đóng băng tài sản của ông Abramovich. Một số quan chức Anh và châu Âu cũng nói rằng họ không biết gì về việc Tổng thống Zelensky đưa ra lời đề nghị không áp dụng biện pháp trừng phạt đối với tỷ phú Abramovich.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news