Tin mới

Triệu Quân Sự kiếm tiền từ đâu để chơi game suốt 5 ngày sau nửa tháng lẩn trốn

Thứ sáu, 19/06/2020, 11:52 (GMT+7)

Trong quá trình vượt ngục, phạm nhân Triệu Quân Sự đã làm gì để có đủ tiền chơi game suốt 5 ngày trước khi bị bắt?

Triệu Quân Sự dở chiêu trò trộm cắp lấy tiền làm lộ phí, chơi game

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Người lao động, tối ngày 18/6, phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã bị bắt. Sự đã áng binh bất động, ở lại một quán nét chơi game suốt 5 ngày liền.

Tuy nhiên, nhiều người không khỏi thắc mắc, là tội phạm lẩn trốn truy nã, Triệu Quân Sự lấy tiền từ đâu để có thể thỏa mãn đam mê chơi game của mình suốt nhiều ngày?

Phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự bị bắt sau hơn nửa tháng lẩn trốn. Ảnh Tuổi trẻ

Theo VTV, khai nhận với cơ quan điều tra, Triệu Quân Sự cho hay khi vượt ngục vào ngày 3/6, tên này đã cướp xe máy và điện thoại của một người dân ở Quảng Ngãi. Sau đó, Triệu Quân Sự dùng phương tiện cướp được di chuyển tới Tam Kỳ và bán chiếc điện thoại kể trên với giá 700.000 VND. Bên cạnh đó, trong quá trình lẩn trốn, Sự còn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản sau đó đem bán lấy tiền chơi game.

>> Xem thêm: BS Chiêm Quốc Thái to tiếng, tức giận ra khỏi phòng xử vì 'nhân vật đặc biệt' không đến

Sự chơi game suốt 5 ngày. Hơn 6h sáng, hắn ngồi vào máy, ra ngoài ăn sáng chừng một tiếng rồi quay lại, dừng tay vào khoảng 22h và ngủ luôn tại quán. Ngày đầu tiên, kẻ đang trốn truy nã chơi game gần 14 tiếng, ngày thứ 2 hơn 8 tiếng; ngày thứ 3 gần 10 tiếng và ngày thứ tư 15 tiếng. Tới ngày thứ 5, hắn chơi gần 10 tiếng cho đến khi bị bắt. Tổng tiền trả quán hơn 200.000 đồng.

Triệu Quân Sự vô tư dạo chơi ở phố cổ Hội An

Thông tin về vụ án, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, vào khoảng 19h45 ngày 18/6, Công an TP.Tam Kỳ nhận được tin báo của CTV bảo mật về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Triệu Quân Sự đang ngồi chơi game tại tiệm internet HT (địa chỉ 155/11- đường Hùng Vương, thuộc khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ).

Nhận được tin báo mật, Công an thành phố tổ chức lực lượng tiếp cận và yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận họ và tên là Triệu Quân Sự - kẻ bị Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu I khởi tố về tội "Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ" và bị Tòa án quân sự Quân khu I tuyên phạt mức án tù chung thân. Đối tượng Sự chấp hành án tại Trại giam T10 Quân Khu V (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), ngày 3/6 thì trốn khỏi nơi giam giữ.

Tại TP.Tam Kỳ, Sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và trộm 1 ĐTDĐ, Sự bán được 2.500.000 đồng và ngủ trên vỉa hè. Sáng 8/6, Sự đón xe khách Tam Kỳ - Nam Giang (Sự nghĩ xe này đi vào TP.HCM - PV), khi xe về đến bến xe H.Nam Giang (Quảng Nam), Sự phát hiện mình nhầm nên xin đi nhờ xe container xuống lại H.Đại Lộc (Quảng Nam). Khi đến cầu Hà Nha, Sự xuống xe vào nhà nghỉ gần đầu cầu và ngủ lại tại đây.

Đến khoảng 3 giờ ngày 9/6, Sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa gần đó trộm cắp được khoảng 300.000 đồng, tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện trộm được khoảng 6.000.000 đồng và thuê xe ôm di chuyển theo hướng H.Nam Giang.

Từ ngày 9/6 - 18/6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm TP.Tam Kỳ để chơi game, đến khoảng 20h00  ngày 18/6 bị bắt giữ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news