Tin mới

Bảng lịch trình chơi game của phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự trong 5 ngày

Thứ sáu, 19/06/2020, 09:42 (GMT+7)

Nhìn vào bảng lịch trịch chơi game của phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự suốt 5 ngày mới thấy mức độ nghiện game của tội phạm này.

Theo tin tức trên Vnexpress, khoảng hơn 6h ngày 14/6, phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự đeo khẩu trang, kính trắng xuất hiện tại quán Internet ở phường An Mỹ, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, lập tài khoản game có tên DUCMINH.

Do đeo khẩu trang trong phòng, Sự phải bỏ ra theo yêu cầu. Nhân viên của quán nhìn vào màn hình thấy người này chơi loại game lạ, khác với thể loại khách ở đây thường chơi.

Sự chơi game suốt 5 ngày. Hơn 6h sáng, hắn ngồi vào máy, ra ngoài ăn sáng chừng một tiếng rồi quay lại, dừng tay vào khoảng 22h và ngủ luôn tại quán.

Bảng lịch trình chơi game của Triệu Quân Sự. Ảnh Vnexpress

Ngày đầu tiên, kẻ đang trốn truy nã chơi game gần 14 tiếng, ngày thứ 2 hơn 8 tiếng; ngày thứ 3 gần 10 tiếng và ngày thứ tư 15 tiếng. Tới ngày thứ 5, hắn chơi gần 10 tiếng cho đến khi bị bắt. Tổng tiền trả quán hơn 200.000 đồng.

>> Xem thêm: Cư dân mạng bức xúc, lạnh người trước thái độ của Triệu Quân Sự khi bị bắt

Theo nhân viên, Sự không nói chuyện với ai, thi thoảng đọc báo mạng, liên tục đổi máy tính chứ không ngồi cố định. Việc nhờ gọi nước uống, mua cơm đều trả tiền ngay.

Khẩu trang và kính của Triệu Quân Sự. Ảnh Tuổi trẻ

Sự sử dụng hai điện thoại và thay đổi sim liên tục. Có những lúc, kẻ vượt ngục vào nhà vệ sinh gọi điện thoại rất lâu. Những ngày sau, Sự chỉ còn một chiếc điện thoại.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Người lao động, tối ngày 18/6, phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã bị bắt. Theo Thượng tá Mười, nhận sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ tung trinh sát theo dõi các quán internet, tụ điểm Sự có khả năng dễ ẩn nấp.

Khoảng 15h ngày 3/6, phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5, đóng trên huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bằng cách trèo qua tường rào khu giam. Đây là lần thứ 2 phạm nhân này vượt ngục đào thoát.Tối ngày 3/6, khi qua trạm đường sắt ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, cách trại giam giữ hơn 5 km, Sự thấy nữ nhân viên đường sắt đang trực một mình trong trạm nên vào trấn áp, cướp điện thoại di động. Sau đó, đối tượng băng qua quốc lộ 1 đến xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (cách đó khoảng 5 km), cướp xe máy của người đàn ông, chạy ra hướng Bắc.

Triệu Quân Sự khi bị bắt vẫn cười tươi. Ảnh internet

Sau đó, Sự chạy xe mang điện thoại ra thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bán với giá 700.000 đồng, rồi lấy tiền đổ xăng... Đồng thời, đối tượng này cũng khai nhận đã trộm quần và áo pull của người dân để mặc khi chạy trốn..

>> Xem thêm: Triệu Quân Sự dù tinh vi vẫn để lộ nhược điểm giúp trinh sát tìm ra nơi lẩn trốn

Chiều 4/6, Sự chạy qua quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để đến đèo Hải Vân thì bị lực lượng trực chốt ra hiệu dừng xe. Lúc này, đối tượng tăng ga bỏ chạy, sau đó vứt xe máy bên đường, trốn vào rừng. Hàng trăm Công an thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Quân khu 5 đã được huy động để vây bắt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news