Tin mới

Tròn 1 tháng vướng ồn ào, tình trạng Hồng Đăng - Hoài Anh hiện thế nào: Có lo sốt vó?

Thứ năm, 28/07/2022, 16:05 (GMT+7)

Đối mặt nhiều tai tiếng, tên tuổi lẫn sự nghiệp của Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh lao dốc như "xe đạp đứt phanh".

1 tháng qua, truyền thông trong nước xôn xao trước thông tin 2 nghệ sĩ có quốc tịch vướng cáo buộc xâm hại cô gái trẻ tại Tây Ban Nha. Cùng thời điểm, nhạc sĩ Hồ Hoài AnhDiễn viên Hồng Đăng có chuyến công tác kết hợp với nghỉ dưỡng tại nơi xảy ra sự việc. Từ đó, cả hai trở thành diện bị nghi vấn hàng đầu.

2 nghệ sĩ có quốc tịch vướng cáo buộc xâm hại cô gái trẻ tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng - Hoài Anh bị réo tên liên tục trên mạng xã hội
2 nghệ sĩ có quốc tịch vướng cáo buộc xâm hại cô gái trẻ tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng - Hoài Anh bị réo tên liên tục trên mạng xã hội

Hiện tại, ồn ào của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn chỉ mới là nghi vấn, danh tính 2 nghệ sĩ bị cáo buộc nêu trên vẫn chưa được chính quyền sở tại công bố. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, hiện 2 công dân được tại ngoại và chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Tuy vậy, làn sóng công kích 2 nghệ sĩ vẫn xuất hiện dày đặc trên không gian mạng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đều lựa chọn khóa trang cá nhân. Những thông tin liên quan đến hai nghệ sĩ đều vô cùng nhỏ giọt, chủ yếu xuất phát từ cơ quan chức năng và người thân cung cấp.

Hiện tại, ồn ào của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn chỉ mới là nghi vấn
Hiện tại, ồn ào của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn chỉ mới là nghi vấn

Ngày 16/7, netizen phát hiện tài khoản Facebook Hồng Đăng bất ngờ mở lại, tuy nhiên vẫn hạn chế người bình luận. Mặt khác, sự nghiệp của Hồng Đăng dường như đã tụt dốc không phanh. Anh bốc hơi khỏi những tập cuối dự án Phim Thương ngày nắng về, bị nhiều nhãn hàng xóa/ẩn các bài quảng cáo. Bên cạnh đó, gia đình của nam diễn viên cũng phải chịu nhiều tổn thất.

Sự nghiệp của Hồng Đăng dường như đã tụt dốc không phanh vì ồn ào
Sự nghiệp của Hồng Đăng dường như đã tụt dốc không phanh vì ồn ào

Tương tự với Hoài Anh, nam nhạc sĩ bị nhiều khán giả quay lưng. Trả lời Zingnews, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết lãnh đạo nhà trường vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng để có hướng xử lý tiếp theo, đồng thời yêu cầu nam nhạc sĩ phải có mặt tại nơi làm việc để trình diện làm văn bản tường trình lý do ra nước ngoài không xin phép.

Tròn 1 tháng vướng ồn ào, tình trạng Hồng Đăng - Hoài Anh hiện thế nào: Có lo sốt vó? - Ảnh 1

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21/7, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho 2 công dân này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news