Tin mới

Trung Quốc đóng cửa viện dã chiến cuối cùng ở 'tâm dịch' Vũ Hán

Thứ tư, 11/03/2020, 13:47 (GMT+7)

Mới đây, bệnh viện dã chiến cuối cùng tại Vũ Hán đã chính thức đóng cửa sau 35 ngày hoạt động.

Tờ China Daily đưa tin cho hay sau gần 35 ngày kể từ khi viện dã chiến đầu tiên mở cửa đón bệnh nhân (5/2), Vũ Hán ngày 10/3 đã đóng cửa 15 cơ sở sau khi các bệnh viện tạm thời này đã không còn bệnh nhân.

Theo đó, tổng cộng 12.000 bệnh nhân được chữa trị tại các địa điểm này, chủ yếu là những người có triệu chứng nhẹ. Trong ảnh: Các bệnh nhân cuối cùng xuất viện ở bệnh viện tạm Vũ Xương.

Lễ ra viện trong ngày đóng cửa tại bệnh viện dã chiến Vũ Xương. Nguồn: Đài phát thanh Nhân dân Hồ Bắc

Trong đó 49 bệnh nhân cuối cùng đã rời khỏi viện dã chiến Vũ Xương.
Đây là bệnh viện tạm đầu tiên được mở ra ở Vũ Hán, vốn được chuyển đổi mục đích sử dụng từ sân vận động Hồng Sơn.

Viện tạm Vũ Xương cung cấp 784 giường và chữa trị cho 1.124 bệnh nhân. 833 người đã xuất viện, 291 người được chuyển tới cơ sở khác. Vũ Xương không có ca tử vong hay nhân viên y tế bị nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2).

Ảnh: China Daily

Cơ sở này đã nhận sự chỉ đạo từ phía BV Nhân dân Đại học Vũ Hán và có 868 nhân viên y tế từ 9 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Theo chia sẻ của người đứng đầu bệnh viện Vũ Xương Wan Jun cho biết, giai đoạn đầu, cơ sở y tế này phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi thiếu hụt sự tin cậy từ bệnh nhân và cả kinh nghiệm quản lý.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news