Tin mới

Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc: Công Phượng dự bị để nhường chỗ cho ngôi sao mới nổi

Thứ ba, 01/02/2022, 18:37 (GMT+7)

Lúc 17h45 chiều nay (mùng 1 Tết), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách 11 cầu thủ đá chính ở trận gặp Trung Quốc. So với cuộc đối đầu Australia, HLV Park Hang-seo thực hiện 6 sự thay đổi.

Theo đó, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam gồm: Thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh lần lượt thay Bùi Tấn Trường, Phạm Xuân Mạnh, Vũ Văn Thanh, Lê Văn Xuân, Lương Xuân TrườngPhan Văn Đức.

Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc: Công Phượng dự bị để nhường chỗ cho ngôi sao mới nổi - Ảnh 1

Như vậy, Công Phượng sẽ dự bị để nhường chỗ cho Tiến Linh và Tuấn Hải và Quang Hải. Trong đó, Tiến Linh chơi cao nhất, còn "song Hải" sẽ thường xuyên lùi về tuyến giữa để hỗ trợ phòng ngự. Quang Hải có thể đảm nhận thêm vai trò triển khai bóng.

Tuyển Trung Quốc mạnh hơn nhưng tuyển Việt Nam được đá trên sân nhà Mỹ Đình nên lợi thế đang cân bằng cho cả 2.
Tuyển Trung Quốc mạnh hơn nhưng tuyển Việt Nam được đá trên sân nhà Mỹ Đình nên lợi thế đang cân bằng cho cả 2.

Ở trận gặp Australia, Tuấn Hải sắm vai tiền đạo cắm nhưng trong trận tối nay, ngôi sao mới nổi của ĐT Việt Nam sẽ là vệ tinh của Tiến Linh. Đây không phải là vấn đề với tân binh của CLB Hà Nội khi anh có thể chơi tốt nhiều vị trí trên hàng công.

Bộ 3 trung vệ của tuyển Việt Nam sẽ là Tiến Dũng, Đình Trọng và Thành Chung. Ở 2 cánh, Tấn Tài và Hồng Duy được trao cơ hội.

Tuấn Hải đã chơi một trận ấn tượng trước Úc nên anh xứng đáng tiếp tục đá chính.
Tuấn Hải đã chơi một trận ấn tượng trước Úc nên anh xứng đáng tiếp tục đá chính.

Trong khi đó, Hùng Dũng, Hoàng Đức sắm vai cặp tiền vệ trung tâm. Họ chơi cùng nhau ở SEA Games 30 và trong hiệp 2 trận gặp Australia. Được biết, đây mới là lần đầu tiên họ cùng ra sân từ đầu cho tuyển Việt Nam.

Với sơ đồ 3-5-2 giàu sức tấn công, thầy trò HLV Park Hang-seo hy vọng tạo ra thế trận tấn công khởi sắc trước Trung Quốc trên sân nhà, thay vì đá phòng ngự rình rập như ở trận lượt đi. 

Lần đầu tiên HLV Park Hang Seo bố trí bộ 3 tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng trấn giữ khu vực trung tuyến.
Lần đầu tiên HLV Park Hang Seo bố trí bộ 3 tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng trấn giữ khu vực trung tuyến.

Về phía tuyển Trung Quốc, đội hình xuất phát gồm: Yan Junling, Wang Shenchao, Zhang Linpeng, Jiang Guangtai, Zhu Chenjie, Dai Weijin, Xu Xin, Wu Xi, Wu Lei, Lou Goufu, Alan.

Tiền đạo chủ lực Wu Lei của tuyển Trung Quốc kịp hồi phục để đấu Việt Nam. Trước đó, Wu Lei từng ghi 2 bàn trong trận lượt đi của 2 đội tuyển. 

Trước trận đấu manh tính chất danh dự này, AFC có bài viết nhận định rằng: "Tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang tìm kiếm điểm số đầu tiên ở bảng B sau một chiến dịch mang lại hy vọng cho họ ở giai đoạn đầu nhưng đã tắt lịm kể từ đó. Còn tuyển Trung Quốc kém vị trí thứ ba của Australia 9 điểm và chỉ còn 3 trận, hoàn toàn lép vế cho một vị trí play-off".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news