Tin mới

Ủy viên châu Âu cay đắng thừa nhận điểm yếu của EU, hé lộ về gói trừng phạt Nga tiếp theo

Chủ nhật, 01/05/2022, 22:28 (GMT+7)

Liên minh châu Âu phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga và nó vẫn chưa được đưa vào gói trừng phạt.

Ủy viên châu Âu về Thị trường nội bộ Thierry Breton nói với đài France Inter: "Ngày nay, châu Âu phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Chúng ta đang nhập khẩu 155 tỷ mét khối khí đốt của Nga hàng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu chúng tôi đã soạn thảo một gói các biện pháp để giải phóng khỏi sự phụ thuộc này".

Theo cách nói của ông Breton thì EU "đã chuẩn bị sẵn sàng" cho một lệnh cấm vận. "Kế hoạch này đã sẵn sàng mặc dù khí đốt không nằm trong danh sách trừng phạt lúc này", ông nói.

Quan chức này cũng lên tiếng ủng hộ việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. "Hiện tại, Liên minh châu Âu đang làm việc với gói trừng phạt thứ 6. Nó đang trong quá trình thảo luận", ông Breton nói thêm.

Ủy viên châu Âu cay đắng thừa nhận điểm yếu của EU, hé lộ về gói trừng phạt Nga tiếp theo
Ủy viên châu Âu cay đắng thừa nhận điểm yếu của EU, hé lộ về gói trừng phạt Nga tiếp theo

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đáp lại lời yêu cầu giúp đỡ của người đứng đầu các nước cộng hòa Donbass. Ông nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, mà mục tiêu là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia này. Đáp lại, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga và tăng cường cung cấp vũ khí cho chính phủ Ukraine.

(Theo TASS)

>> Xem thêm: Kiev rung chuyển ngay sau khi Tổng thống Ukraine hội đàm với Tổng thư ký LHQ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news