Tin mới

Vén màn vụ án của nữ minh tinh Đài Loan 27 năm trước, kết quả khám nghiệm tử thi hé lộ sự thật khó tin

Thứ sáu, 21/08/2020, 10:58 (GMT+7)

Báo chí Đài Loan thời gian gần đây bất ngờ đưa tin về vụ án từ những năm thập niên 90 liên quan đến nữ diễn viên đình đám một thời Trạm Dung.

Nữ minh tinh Trạm Dung là ai?

Từng được xem là nữ minh tinh ăn khách thời bất giờ sau khi tham gia bộ phim Kinh thành tứ thiếu, Trạm Dung là cái tên được đông đảo những người hâm mộ biết đến và là một trong những mỹ nhân của điện ảnh Đài Loan.

Bộ phim Kinh thành tứ thiếu ra mắt khán giả vào năm 1991 với bối cảnh vào cuối thời nhà Thanh đã từng gây nên tiếng vang một thời, theo Sina.

Trạm Dung (áo xanh) chụp ảnh cùng các đồng nghiệp. Ảnh: Sina

Mặc dù không đảm nhiệm vai chính nhưng sự thể hiện xuất sắc của Trạm Dung trong bộ phim đã giúp cô được cả khán giả biết đến.

>>> Xem thêm: Vén màn 6 vụ án bí ẩn nhất thế kỷ khi hung thủ vẫn còn là dấu hỏi lớn chưa có lời giải

Nhiều năm sau đó, khi những nhân vật chính trong bộ phim đều nổi tiếng thì Trạm Dung lại bạc phận khi qua đời ở tuổi 23.

Sinh năm 1969 tại Đà Loan, Trạm Dung có tên thật là Chu Mĩ Phi.

Cô được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tuổi thơ lại thiếu thốn tình cảm vì bố mẹ ly hôn. Sau khi mẹ nữ diễn viên ly hôn, cô dọn về sống cùng với bà.

Để bước chân vào làng giải trí, Trạm Dung đã từ bỏ việc học và đến Đài Bắc một mình.

May mắn đã mỉm cười với cô khi được các tuyển trạch viên phát hiện, đào tạo cô thành một diễn viên có thực lực, được mời hợp tác với nhiều diễn viên có tên tuổi thời bấy giờ.

Nhan sắc xinh đẹp của Trạm Dung. Ảnh: Sina

1991, cô góp mặt trong bộ phim 'Giang hồ tái kiến' cùng nam tài tử Lý Lập Quần.

Rating của bộ phim tăng vọt đã nhanh chóng giúp tên tuổi của Trạm Dung trở nên nổi tiếng. 
cũng trong năm, cô tiếp tục hợp tác cùng Lưu Đức Khải trong 'Kinh thành tứ thiếu' gây chấn động dư luận.

Sau khi tham gia một loạt những bộ phim như 'Mom Takes Me Marry'; 'Thâu nhân bất thâu trận' thì đến bộ phim 'Cầu vồng trong mưa', cô đột ngột qua đời. Đây cũng là bộ phim cuối cùng trong cuộc đời nữ diễn viên.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và lối diễn xuất tự nhiên, Trạm Dung được mệnh danh là 'Tiểu Đặng Lệ Quân'.

>>> Đừng bỏ lỡ: Ly kỳ vụ án bí ẩn nhất nước Mỹ: Con gái qua đời gặp mẹ trong mơ để tố hung thủ

Số phận bạc mệnh và sự ra đi bí ẩn

Khi sự nghiệp của nữ diễn viên đang ở đỉnh cao nhất, cô vô tình gặp tai nạn và qua đời ở tuổi 23.

Vụ án mạng bất thường của Trạm Dung xảy ra khiến không ít người sốc nặng.

Trạm Dung qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: Sina

Ngày 1/7/1993, Trạm Dung có cảnh quay trong bộ phim 'Cầu Vồng trong mưa', nhưng không hiểu vì lý do gì cô lại đến muộn.

Trong suốt khoảng thời gian từ 6h đến 9h sáng, cả đoàn làm phim chỉ chờ đợi Trạm Dung. 
Đạo diễn bộ phim này đã không kìm chế được mà nổi khùng lên và cho rằng cô sau khi nổi tiếng thì đã mắc bệnh 'ngôi sao'.

Mọi cách để liên lạc với Trạm Dung đều vô tác dụng khi điện thoại không thể liên lạc được. 
Thời điểm này, một căn nhà cho thuê tại Đài Bắc bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khi cảnh sát đến hiện trường và dập lửa thì phát hiện một thi thể đã bị cháy đen.

Đáng sợ hơn là thi thể này không một mảnh vải che thân, phần mặt và thân dưới bị cháy sém, không xác định được danh tính của người qua đời.

Sau khi tiến hành xác minh  và điều tra, cảnh sát mới phát hiện nạn nhân xấu số chính là Trạm Dung (lúc này mới 23 tuổi).

Nhiều người tưởng rằng đây là vụ rò rỉ khí gas nhưng khi tiến hành khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y cho rằng mọi chuyện không hề đơn giản, những thông tin khi khám nghiệm tử thi khiến không ít người phải rùng mình.

Vén màn kẻ sát nhân thực sự phía sau

Những gì thể hiện trong bản báo cáo pháp y cho thấy, Trạm Dung không hít quá nhiều khói vào phổi.

Đây là chứng cứ rõ ràng nhất cho thấy cô thiệt mạng trước vụ cháy,

Nhiều người cũng nhận ra, Trạm Dung có dấu vết siết cổ rõ ràng và bị tấn công tình dục trước khi bị sát hại.

Đây thực tế là một vụ án mạng chứ không đơn thuần là tai nạn bình thường.

Cái chết của Trạm Dung ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa được làm rõ. Ảnh: Internet

Như vậy, nghi phạm đã tấn công tình dục Trạm Dung sau đó sát hại cô và phóng hỏa để thủ tiêu chứng cứ.

Cuối cùng, danh tính của hung thủ thực sự được hé lộ không ai khác chính là bạn trai của Trạm Dung - Nhan Thế Tông.

Thời điểm này, Nhan Thế Tông đã biến mất không dấu vết.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó của vụ án lại một lần nữa khiến nhiều người sửng sốt.

Sau sự ra đi của Trạm Dung vài ngày, một người đàn ông có tên Tào A Minh đột nhiên xuất hiện và công khai đầu thú: "Tôi đã giết Trạm Dung sau khi tấn công tình dục".

Mặc dù vậy, phía cảnh sát vẫn tin rằng anh bị cho là do người khác xúi giục nhận tội. Khi khai nhận, người đàn ông này cũng được cho có dấu hiệu về bệnh tâm thân nên cảnh sát kết luận anh ta không phải là kẻ sát nhân.

Vụ án lúc này đi vào bế tắc.

Khi đến phiên xét xử, Tào A Minh đã rút lại lời thú tội và khẳng định mình không sát hại nữ diễn viên trẻ.

Dù vậy, người đàn ông này cũng bị phát hiện có liên quan đến nhiều vụ sát hại các cô gái trẻ nên đã lĩnh án tử.

Tuy nhiên, hung thủ thực sự sát hại Trạm Dung vẫn là bí ẩn.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã 27 năm trôi qua nhưng chìa khóa quan trọng nhất của vụ án là Nhan Thế Tông vẫn bặt vô âm tín.

Vụ án của nữ minh tinh trẻ trung nhưng bạc mệnh nhất Đài Loan trở thành vụ án bí ẩn mà đến nay kẻ sát nhân thực sự vẫn chưa lộ diện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news