Tin mới

Xuất hiện kênh Youtube độc hại cho trẻ em hơn cả Thơ Nguyễn: Chỉ dạy cách lãng phí

Thứ sáu, 26/03/2021, 16:40 (GMT+7)

Khi Thơ Nguyễn và loạt lùm xùm liên quan đến những nội dung xấu, độc hại tràn ngập trên MXH, nhiều người cũng tìm ra các kênh Youtube khác cũng có nội dung tương tự.

Là nền tảng video có đông người theo doi nhất trên thế giới, Youtube đã trở thành công cụ giải trí chính với nhiều người. Hơn cả một công cụ giải trí, nó còn là công cụ" trông trẻ" của các vị phụ huynh. Mỗi khi con cái mình ăn uống hoặc muốn chúng ngồi im một chỗ, các đoạn video trên Youtube lại được đưa ra để dỗ trẻ ngồi im.

Nếu như phụ huynh không kiểm duyệt kĩ, trẻ em khó có thể phân biệt được nội dung nào tốt, nội dung nào độc hại với trẻ. Điển hình như trường hợp của Youtuber Thơ Nguyễn trong thời gian qua mới khiến nhiều phụ huynh cảm thấy giật mình, không biết con mình đang xem cái gì trong suốt thời gian qua.

Những kênh, những đoạn video độc hại trên Youtube vẫn còn rất nhiều. Một trong số đó là channel có tên Gokid TV và Gokid TV Official. 

Kênh Youtube dù chỉ mới thành lập nhưng đã có tới hơn 1 triệu lượt người đăng ký theo dõi. Ảnh chụp màn hình
Kênh Youtube dù chỉ mới thành lập nhưng đã có tới hơn 1 triệu lượt người đăng ký theo dõi. Ảnh chụp màn hình

Sở hữu hơn 1 triệu lượt đăng ký theo dõi với các video thường xuyên đạt trên triệu view, kênh Youtube này làm các video theo chủ đề các siêu anh hùng thực hiện các thử thách.

Về phần nội dung, các clip của Gokid TV đều có nhân vật chính là siêu nhân người nhện. Và các thử thách thì đa phần sử dụng những loại nước ngọt có ga như Coca, Pepsi, Fanta, 7up… phản ứng với kẹo Mentos. Bên cạnh đó, một số món đồ chơi như ô tô, bình nước, hạt nở… cũng được góp mặt trong các video thử thách của Gokid TV.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Dù vậy kênh này gặp phải ý kiến chỉ trích vì sự lãng phí thực phẩm. Chủ kênh sẵn sàng chi tiền để mua rất nhiều nước ngọt, kẹo Mentos, đồ chơi trẻ em để thực hiện các thử thách. Điều đáng nói, những thử thách này lại không đem giá trị quá nhiều, thậm chí còn không phù hợp với đối tượng của kênh là trẻ em.

Một thử thách gây nguy hiểm khi nhóm người này đổ Coca vào một chiếc bình, sau đó thả đầy Mentos vào mà không cần biết liệu cái bình này có vỡ hay không. Ảnh chụp màn hình
Một thử thách gây nguy hiểm khi nhóm người này đổ Coca vào một chiếc bình, sau đó thả đầy Mentos vào mà không cần biết liệu cái bình này có vỡ hay không. Ảnh chụp màn hình

Cần biết những thử thách như đổ Coca vào kẹo Mentos để xem phản ứng có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Ngoài ra, kênh này còn có 1 series phá đồ với đủ các loại đồ chơi được dùng để cho bánh xe ô tô cán qua.

Sự lãng phí là điều đầu tiên có thể đập vào mắt trẻ em khi thực hiện các thử thách này. Ảnh chụp màn hình
Sự lãng phí là điều đầu tiên có thể đập vào mắt trẻ em khi thực hiện các thử thách này. Ảnh chụp màn hình

Sự lãng phí, nguy hiểm khi thực hiện các thử thách này có thể khiến trẻ học theo và bắt chước, kéo theo những hệ lụy khó lường. Do đó các vị phụ huynh cũng nên lưu ý đến các nội dung như vậy để hạn chế cho con em mình xem. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news