Tin mới

Báo Malaysia nhắc nhở lưu tâm Công Phượng, vắng Quang Hải cũng không tạo ra nhiều khác biệt

Thứ sáu, 11/06/2021, 09:53 (GMT+7)

Trước trận đấu then chốt giữa ĐT Malaysia với ĐT Việt Nam lúc 23h45 đêm nay (11/6) ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, truyền thông Malaysia đặc biệt nhắc nhở ĐTQG nước này phải lưu tâm đến tiền đạo Nguyễn Công Phượng bên phía ĐT Việt Nam.

Để gửi lời cảnh báo cho đội nhà, mới đây, tờ Utusan Malaysia đã đăng tải bài viết với nhan đề Công Phượng là cầu thủ mà ĐT Malaysia phải e sợ”

Trong bài báo này, cây viết Petaling Jaya nhắn nhủ đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đặc biệt cảnh giác trước “Nguyễn Công Phương, tiền đạo nhỏ con từng nhiều lần trừng phạt ĐT Malaysia”.

CP10 đã ghi 1 bàn trong đại thắng 4-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia hôm 7/6 vừa qua ở lượt trận thứ 8 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng trên sân Al Maktoum (Dubai, UAE), nơi chúng ta đấu ĐT Malaysia đêm nay.
CP10 đã ghi 1 bàn trong đại thắng 4-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia hôm 7/6 vừa qua ở lượt trận thứ 8 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng trên sân Al Maktoum (Dubai, UAE), nơi chúng ta đấu ĐT Malaysia đêm nay.

“Đội tuyển có biệt danh “Rồng Vàng” (ĐT Việt Nam) chưa bao giờ thua ĐT Malaysia mỗi khi Công Phượng ra sân thi đấu. Công Phượng (26 tuổi) đã ghi được 5 bàn thắng, đóng góp 2 pha kiến tạo và kiếm về cho đội bóng của mình 2 quả phạt đền trong 9 lần đấu Malaysia ở các cấp độ U19, U23 và ĐTQG”.

Ở thời điểm hiện tại, Công Phượng đang là siêu dự bị của tuyển Việt Nam. Công Phượng là trường hợp đặc biệt ở đội tuyển Phượng có đẳng cấp, sở hữu một số kỹ năng khác biệt.
Ở thời điểm hiện tại, Công Phượng đang là siêu dự bị của tuyển Việt Nam. Công Phượng là trường hợp đặc biệt ở đội tuyển Phượng có đẳng cấp, sở hữu một số kỹ năng khác biệt.

“Công Phượng đã lần đầu tiên ghi bàn vào lưới Malaysia ở vòng loại giải Vô địch U23 châu Á năm 2016. Trong trận đấu đó, anh đã thực hiện cú đánh gót điệu nghệ giúp Võ Huy Toàn gỡ hòa 1-1 trước khi sút tung lưới đội chủ nhà để ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Việt Nam”, cây viết tờ Utusan Malaysia thuật lại những lần CP10 gieo sầu cho đội nhà. 

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng đội bóng của mình đã hiểu rõ ĐT Việt Nam và giờ là lúc thích hợp để 'những chú hổ Mã Lai' chấm dứt mạch 4 trận liên tiếp không thắng (3 thua, 1 hòa) trước thầy trò Park Hang Seo.
HLV Tan Cheng Hoe cho rằng đội bóng của mình đã hiểu rõ ĐT Việt Nam và giờ là lúc thích hợp để 'những chú hổ Mã Lai' chấm dứt mạch 4 trận liên tiếp không thắng (3 thua, 1 hòa) trước thầy trò Park Hang Seo.

Utusan Malaysia cũng nhắc lại ký ức khi Công Phượng ghi bàn cuối trận để giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018. Dù 3 trận đấu tiếp theo, tiền đạo người thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai này không ghi bàn nhưng anh lại có những pha đi bóng lắt léo khiến đối thủ gặp khó khăn.

Trong khi đó, tờ New Straits Times của Malaysia cũng tỏ ra lo lắng cho đội nhà, dù đội bóng áo đỏ sẽ phải thay đổi nhiều vị trí quan trọng bởi thẻ phạt (Quang Hải) hay chấn thương (Tuấn Anh, Văn Toàn) thì cũng không đáng ngại. Lý do là vì HLV Park Hang-seo đang có trong tay đội hình gồm rất nhiều cầu thủ tốt.

Trước khi gặp Việt Nam, tuyển Malaysia có 8 ngày nghỉ. Nhưng tờ New Straits Times lại cho rằng quãng nghỉ quá dài có thể sẽ biến thành bất lợi.
Trước khi gặp Việt Nam, tuyển Malaysia có 8 ngày nghỉ. Nhưng tờ New Straits Times lại cho rằng quãng nghỉ quá dài có thể sẽ biến thành bất lợi.

"Việt Nam sẽ vắng người đã ghi bàn vào lưới Malaysia hồi năm 2019 (Quang Hải) nhưng điều đó không khiến HLV Park Hang-seo bận tâm. Với ông Park, tuyển Việt Nam giờ có nhiều cầu thủ tốt nên vắng Quang Hải cũng không tạo ra nhiều khác biệt.

Kể cả khi tuyển Việt Nam gặp vài trường hợp chấn thương, việc chọn ra một đội hình mới cũng không khó cho HLV Park Hang-seo...", cây viết tờ New Straits Times phân tích.

Theo tác giả này, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Trọng Hoàng sẽ là những nhân tố mà thầy Park có thể đặt niềm tin lớn, trong trận tới gặp Malaysia.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news