Tin mới

Cảnh báo mưa dông như trút nước ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng 38 độ

Thứ ba, 14/06/2022, 11:26 (GMT+7)

Mưa lớn ở Bắc Bộ vẫn sẽ tiếp diễn trong ngày và đêm nay, dự báo đợt mưa còn kéo dài đến ngày 15/6. 

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, đêm qua và sáng nay 14/6, ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 19h ngày 13/6 đến 07h ngày 14/6 một số nơi đạt trên 110mm như: Minh Đài (Phú Thọ) 132.0mm, Việt Tiến (Lào Cai) 152.8mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 114.4mm, Ngọc Chiến (Sơn La) 112.8mm, Xuân Đài (Phú Thọ) 151.0mm, Thượng Hà (Lào Cai) 147.0mm, Yên Lập (Phú Thọ) 140.0mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 107.8mm, Láng (Hà Nội) 140mm…

Dự báo trong ngày và đêm 14/6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to với lượng mưa từ 60-100mm, có nơi trên 150mm.  

Cảnh báo mưa dông như trút nước ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng 38 độ - Ảnh 1

Ngày và đêm 15/6 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 80mm.       

Đối với khu vực Hà Nội, từ nay đến đêm 15/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó ở Trung Bộ nắng nóng vẫn đang tiếp diễn. Dọc theo khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo trong ngày hôm nay khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ.

Cảnh báo đợt nắng nóng này sẽ dịu dần vào ngày 15/6; tuy nhiên ngày 16-17/6, nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại.

Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news