Tin mới

Câu hỏi Olympia: Từ tiếng Việt nào Vàng - Xanh - Tím - Đỏ đủ màu? Tưởng khó mà đáp án dễ ợt

Thứ sáu, 11/02/2022, 10:20 (GMT+7)

Câu hỏi Olympia với chủ đề tiếng Việt tưởng khó mà vô cùng đơn giản: Từ tiếng Việt nào Vàng - Xanh - Tím - Đỏ đủ màu?

Trong trận chung kết Olympia 1 câu hỏi với nội dung khá lắt léo đã khiến không khí trường quay thêm phần sôi động. Câu hỏi Olympia có nội dung như sau:

Vàng xanh tím đỏ đủ màu,

Uống hơi ăn gió lớn nhanh lạ thường,

Bụng nọ bay khắp tứ phương,

Bụng đói nằm xẹp hết đường giao du

Là cái gì?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Rất nhiều đáp án từ thí sinh cùng cổ động viên tại 4 điểm cầu đưa ra, trong đó có 3 đáp án được chú ý hơn cả là bóng bay, con diều, cầu vồng. Tuy nhiên, đáp án cuối cùng chính là bóng bay. Giải thích câu hỏi này như sau: Bóng bay thì đủ loại màu sắc, và để cho chúng có thể căng và tròn thì phải cho chúng "uống" hơi, "ăn" gió, nếu thiếu 2 yếu tố này thì chúng chỉ xẹp lép và nằm 1 chỗ mà thôi.

Trước đó, trong trận chung kết năm thứ 21, ở phần thi đố vui giữa các điểm cầu cũng có một thử thách đố mẹo về tiếng Việt. Câu hỏi Olympia có nội dung như sau:

Chữ này chí khí lắm thay

Nếu đổi dấu hỏi thứ mình hay thêu

Dấu nặng gọi chị thật kêu

Dấu huyền chiếc bút chiếc mình vẽ tranh

Nếu nhanh bỏ dấu thì thành

Những bộ phận chính trên cơ thể mình?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đáp án của câu hỏi này là chữ Chí. Chí trong từ điển tiếng Việt thể hiện sự bền bỉ, theo đuổi mục tiêu tốt đẹp, ví dụ như "nuôi chí lớn", "có chí làm giàu". Nếu thay thế từ chí bằng các dữ kiện tiếp theo, ta sẽ có "chỉ" là sợi dây dài và mảnh, dùng để khâu, thêu, may vá. Chị là từ để gọi người phụ nữ cùng một thế hệ trong gia đình hoặc để người phụ nữ tự xưng với người ít tuổi hơn, coi như em. Chì tức là bút chì màu, thứ được dùng để vẽ tranh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news