Tin mới

Chân sút số 1 Italia trở thành trò cười vì màn ăn vạ thô thiển trong trận tứ kết EURO 2020

Thứ bảy, 03/07/2021, 14:17 (GMT+7)

Trong trận tứ kết EURO 2010 với Bỉ rạng sáng 3/7 (giờ Hà Nội), Ciro Immobile - chân sút số 1 của Italia đã phải hứng chỉ trích với pha ăn vạ thô thiển không khác gì một diễn viên Hollywood.

Phút 31, Ciro Immobile có pha va chạm với trung vệ Jan Vertonghen bên phía ĐT Bỉ trong vòng cấm đối phương. Sau đó, chân sút số 1 của Italia ở thời điểm hiện tại ôm chân lăn lộn vẻ như đau đớn lắm để hy vọng trọng tài sẽ thổi phạt đền.

Thế nhưng chỉ sau đó ít giây, khi Nicolo Barella sút tung lưới tuyển Bỉ mở tỷ số cho 'Azzurri', chân sút 31 tuổi này bỗng dưng “hồi phục thần kỳ”, bật dậy chạy đến ăn mừng cùng các đồng đội như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Cựu danh thủ Alan Shearer nhận xét: “Tôi thậm chí không muốn cười vì điều đó thật thảm hại. Bạn có thể thấy anh ta còn lén nhìn vào trọng tài trước khi trình diễn màn lăn lộn trên sân. Thật đáng xấu hổ.”
Cựu danh thủ Alan Shearer nhận xét: “Tôi thậm chí không muốn cười vì điều đó thật thảm hại. Bạn có thể thấy anh ta còn lén nhìn vào trọng tài trước khi trình diễn màn lăn lộn trên sân. Thật đáng xấu hổ.”

Ngay khi trận đấu kết thúc, trên các diễn đàn mạng, người hâm mộ cho rằng Immobile đã đóng kịch hoặc sở hữu năng lực tự hồi phục như siêu nhân. Các chuyên gia Jurgen Klinsmann, Micah Richards cũng bật cười khi theo dõi pha ăn vạ của Immobile.

"Ciro Immobile lăn lộn như một con cá... trước khi chạy ăn mừng như điên. Anh ấy hồi phục cũng nhanh thật”; "Cái chân của Ciro Immobile đã được chữa khỏi nhờ năng lực ma thuật do bàn thắng của Nicolo Barella mang lại"..., là những bình luận từ CĐM.

Chân sút số 1 Italia trở thành trò cười vì màn ăn vạ thô thiển trong trận tứ kết EURO 2020
Chân sút số 1 Italia trở thành trò cười vì màn ăn vạ thô thiển trong trận tứ kết EURO 2020

Nhiều người có thể chỉ trích hành động của tiền đạo đang khoác áo Lazio nhưng với CĐV Italia, pha đóng kịch này của Immobile đã góp công trong bàn thắng. Và với 1 trận đấu quan trọng như tứ kết EURO 2020, các cầu thủ có thể được cảm thông khi làm đủ mọi trò tiểu xảo để mang lại lợi thế cho đội nhà, miễn không bị trọng tài cắt còi.

Chiến thắng 2-1 trước Bỉ đã giúp Italia vào bán kết và đoàn quân Thiên thanh sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 7/7 tới để giành quyền vào chung kết. Đây cũng là chiến thắng thứ 15 liên tiếp của Italia, bao gồm cả các trận đấu vòng loại - một kỷ lục mới của giải đấu. Thầy trò HLV Mancini toàn thắng từ ngày 23/3/2019. Kỷ lục này vượt qua thành tích trước đó của chính đội tuyển Bỉ và đội tuyển Đức.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news