Tin mới

Đỗ Thị Hà và quan điểm Hoa hậu lấy đại gia để đổi đời

Thứ sáu, 25/08/2023, 14:22 (GMT+7)

Đỗ Thị Hà vén màn cái giá mà Hoa hậu có được sau những cuộc thi, thẳng thắn nói về quan điểm chân dài - đại gia.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, người đẹp sinh năm 2001 trở thành đại diện Việt Nam tại hoa hậu Thế giới 2021 và lọt Top 13 chung cuộc cùng chiến thắng Thử thách Truyền thông. 

Ở thời điểm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây nhiều tranh cãi khi nhan sắc vẫn chưa thật sự nổi bật, và đảm nhận vai trò Hoa hậu khi tuổi còn quá trẻ, ở độ tuổi 19. Thế nhưng, sau 3 năm đăng quang, Đỗ Thị Hà đã phần nào chứng minh được việc cô được lựa chọn để trở thành người chiến thắng là xứng đáng.

Ở thời điểm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây nhiều tranh cãi khi nhan sắc vẫn chưa thật sự nổi bật, và đảm nhận vai trò Hoa hậu khi tuổi còn quá trẻ, ở độ tuổi 19. Ảnh internet
Ở thời điểm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây nhiều tranh cãi khi nhan sắc vẫn chưa thật sự nổi bật, và đảm nhận vai trò Hoa hậu khi tuổi còn quá trẻ, ở độ tuổi 19. Ảnh internet

Không giống như nhiều nàng hậu khác, Đỗ Thị Hà ngoài hoạt động showbiz còn chuyển hướng sang một con đường khác. Theo đó, người đẹp sẽ đi học Thạc sĩ và chuyển hướng sang kinh doanh. 

Là một Hoa hậu bước ra từ cuộc thi sắc đẹp chất lượng hơn ai hết, Đỗ Thị Hà hiểu được cái giá và những lợi thế khi trở Hoa hậu. Chia sẻ trên báo Tiền Phong, nàng hậu sinh năm 2001 thừa nhận: "Tôi không phủ nhận danh xưng hoa hậu có thể mang lại một số thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ và giao tiếp trong lĩnh vực kinh doanh".

Đỗ Thị Hà khẳng định không ủng hộ quan điểm chân dài - đại gia, sẵn sàng lấy một người đàn ông không có gì trong tay chỉ cần người đó có ý chí. Ảnh internet
Đỗ Thị Hà khẳng định không ủng hộ quan điểm chân dài - đại gia, sẵn sàng lấy một người đàn ông không có gì trong tay chỉ cần người đó có ý chí. Ảnh internet

Bên cạnh đó, Đỗ Thị Hà còn thẳng thắn nói về quan điểm chân dài phải yêu đại gia. Nàng hậu khẳng định, bản thân muốn tự nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế của mình và sẵn sàng lấy một người đàn ông không có gì trong tay: "Nhiều người luôn nghĩ về danh xưng hoa hậu với những cụm từ đi kèm mang chiều hướng tiêu cực như “đại gia”, “thiếu gia”, “con dâu hào môn”…Tôi muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng đến với một người đàn ông bình thường. Tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông không có gì trong tay nhưng có chí lớn và đam mê, bất kể họ đã đạt được thành công hay chưa...".

Hoa hậu - Đại gia: Đổi đời sau một cuộc hôn nhân

Từ xưa đến nay, câu chuyện Hoa hậu cưới đại gia vốn đã quá quen thuộc. Công thức cũ nhưng thời nào cũng hợp mốt, thắng cửa 1 cuộc thi là rộng đường cơ hội. Nhiều người cho rằng, các cô gái cố gắng tham gia các cuộc thi sắc đẹp phần lớn là để đổi đời, để lọt vào mắt xanh của các doanh nhân, đại gia. 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lui về hậu phương sau khi lấy chồng đại gia. Ảnh internet
Hoa hậu Đặng Thu Thảo lui về hậu phương sau khi lấy chồng đại gia. Ảnh internet

Khi các cuộc thi hoa hậu được tổ chức hàng năm, thậm chí mỗi năm có hàng loạt cuộc, nhiều người đẹp cũng đổ xô tham gia sân chơi này. Không chỉ đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức tập luyện, các người đẹp còn bỏ ra nhiều thứ khác để mong cầu đạt kết quả cao. Sau cùng, họ muốn đội được chiếc vương miện danh giá, hoặc lọt vào "mắt xanh" của giới truyền thông và nhiều khán giả, đại gia...

Sau cuộc thi, các hoa hậu được thăng hạng về nhiều mặt, cả danh tiếng, độ nhận diện, thu nhập và... thu được nhiều ánh nhìn. Ở Việt Nam, nhiều nàng hậu đã bước chân vào hào môn sau khi đăng quang. 

Trên thực tế, không phải 100% thì cũng đến 99,9% là các Hoa hậu, Á hậu Việt sau các cuộc thi đều lấy chồng đại gia là những doanh nhân thành đạt. Điểm lại một số nhân vật như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Phạm Hương, Jennifer Phạm; Đỗ Mỹ Linh...

Đỗ Mỹ Linh hạn chế hoạt động showbiz sau khi lấy chồng thiếu gia. Ảnh internet
Đỗ Mỹ Linh hạn chế hoạt động showbiz sau khi lấy chồng thiếu gia. Ảnh internet

Có những Hoa hậu, rút lui ngay sau khi lấy chồng đại gia khi vừa mới đăng quang một thời gian. Bên cạnh đó, cũng có những người đẹp trong khoảng thời gian đương nhiệm, họ hoạt động showbiz và các dự án cộng đồng. Tuy nhiên, sau một vài năm, các người đẹp đa phần về với đại gia và chăm lo tổ ấm.

Trên thực tế, "người đẹp đi với đại gia" hay "đại gia thường đi với chân dài" là quan niệm đã có từ xưa nay. Nó không có gì đáng chê trách nếu người đẹp - đại gia không ở trong mối quan hệ bất chính. Tức người đẹp không vào vai trà xanh, xen vào hạnh phúc gia đình người khác.  

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news