Tin mới

'Hồng thủy số 2' đổ bộ, mực nước hồ chứa Tam Hiệp phá vỡ mọi kỷ lục

Thứ hai, 20/07/2020, 09:13 (GMT+7)

Hồ chứa Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc đã chứng kiến "Hồng thủy số 2" dọc sông Dương Tử. Đây là trận lũ lớn nhất đổ vào hồ kể từ đầu năm đến nay.

Vào lúc 8h sáng ngày 18/7, lưu lượng nước trong hồ đã đạt 61.000 mét khối/giây trong khi lưu lượng ra ngoài là 33.000 mét khối/giây, 45% nước lũ được giữ lại trong hồ, theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc.

3 cửa xả lũ thấp hơn của đập Tam Hiệp đã mở để xả lũ vào sáng 18/7 với các thông số của đập ở mức an toàn. Sau khi ngăn các vòng nước lũ, mực nước trong hồ đã đạt 160,17m, cao hơn so với mức giới hạn lũ 15m. Theo dự kiến, đợt lũ này sẽ rút sau khi đạt đỉnh vào ngày 18/7 nhưng một đợt lũ mới được dự báo sẽ đến vào khoảng 21/7.

Ảnh chụp từ trên cao vào ngày 18/7 cho thấy đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ. Lúc 8h sáng hôm đó, lưu lượng nước trogn hồ đạt 61.000 mét khối/giây, lưu lượng nước ngoài hồ đạt 33.000 mét khối/giây. Ảnh: Tân Hoa xã

>> Xem thêm: Thuỷ điện Tam Hiệp đang phải hoạt động hết công suất để giảm áp lực nước

Tối 19/7, lưu lượng nước trong hồ chứa Tam Hiệp là 46.000 mét khối/giây. Mức 61.000 mét khối/giây được ghi nhận lúc 8h sáng thứ bảy và kéo dài trong 18 giờ. Vào lúc 8h tối qua, mực nước hồ chứa đạt kỷ lục 164,18m, cao nhất kể từ khi hồ được xây dựng đến nay. Kỷ lục trước đó được ghi nhận là 163,11m. Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, đến 2h chiều qua, đập đã tích lũy được 14 tỷ mét khối nước lũ trong mùa lũ năm nay.

Ảnh chụp ngày 19/7 cho thấy nước lũ được xả ra từ hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Tân Hoa xã

8h tối qua, lưu lượng nước trong hồ là 46.000 mét khối/giây, giảm hơn so với một ngày trước đó. Ảnh: Tân Hoa xã

Mực nước trong hồ Tam Hiệp đã đạt kỷ lục 164,18m. Ảnh: Tâm Hoa xã

>> Xem thêm: Hồ chứa Tam Hiệp sẽ đạt kỷ lục dòng chảy vào tối nay, đối diện đợt lũ mới

Lũ lụt đã ảnh hưởng đếnn hiều tỉnh dọc sông Dương Tử. Tỉnh An Huy ở phía đông Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó lũ khẩn cấp cấp 1 vào lúc 6h chiều 18/7 do tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Đây là mức ứng phó cao nhát trong thang ứng khó khẩn cấp của Trung Quốc. Hiện tại, cả dòng chính của sông Dương Tử ỏ An Huy và trạm thủy văn Wangjiaba của sông Hoài Hà đều có mức nước vượt cảnh báo. An Huy được dự báo sẽ có thêm 2 đợt lũ lớn trong những ngày tới. Tính đến 10h sáng 17/7, mưa lớn đã ảnh hưởng tới 11 thành phố và hơn 3 triệu người trong tỉnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news