Tin mới

Lời tố 'bệnh ngôi sao' dành cho Nhã Phương như 'giọt nước tràn ly', vạch trần thói làm việc thiếu chuyên nghiệp của người đẹp?

Thứ hai, 19/04/2021, 10:22 (GMT+7)

Sau lời tố cáo về một nữ diễn viên mắc "bệnh ngôi sao" khiến đạo diễn Nhất Trung phải lên tiếng, mọi nghi ngờ đều dồn vào Nhã Phương. Không những vậy hàng loạt trong đoàn làm phim khác cũng lên tiếng đồng tình với quan điểm của vị đạo diễn này.

Mới đây, bộ phim 1990 do đạo diễn Nhất Trung cầm trịch với sự góp mặt của 3 mỹ nhân màn ảnh Việt gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9x bất ngờ thông báo hoãn chiếu. Song, đáng nói là vị đạo diễn này đã lên tiếng tố một nữ diễn viên chính trong phim của anh mắc "bệnh ngôi sao", không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong quá trình quay phim và quảng bá phim.

3 nữ diễn viên chính của phim 1990. Ảnh: Internet
3 nữ diễn viên chính của phim 1990. Ảnh: Internet

Trước bài chia sẻ mới nhất mà đạo diễn Nhất Trung đăng tải, mọi nghi ngờ của công chúng đều dồn về Nhã Phương. Bởi theo chia sẻ của vị đạo diễn, nữ diễn viên này trong phim có phân cảnh diễn khá thành công với người chồng và trong 3 diễn viên chỉ có Nhã Phương vào vai người đã có gia đình. Đặc biệt, trong khi Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x đã nhanh chóng chia sẻ thông tin hoãn chiếu của bộ phim thì Nhã Phương không hề có động thái tương tự những người đồng nghiệp.

Nhã Phương từng có hành động thiếu chuyên nghiệp khi đến muộn họp báo phim Song Song cách đây không lâu. Ảnh: Internte
Nhã Phương từng có hành động thiếu chuyên nghiệp khi đến muộn họp báo phim Song Song cách đây không lâu. Ảnh: Internte

Không rõ Nhã Phương có đúng là người mà đạo diễn Nhất Trung nhắc đến hay không, thế nhưng lời tố cáo này đã như "giọt nước tràn ly" khiến cho một số đạo diễn và người trong đoàn làm phim khác cũng phải lên tiếng.

Chia sẻ của một người trong đoàn làm phim Song Song. Ảnh: FB
Chia sẻ của một người trong đoàn làm phim Song Song. Ảnh: FB

Theo đó, một nhân viên trong ê-kip phim Song Song - bộ phim do Nhã Phương đóng chính được khởi chiếu cách đây không lâu đã chia sẻ bài đăng của Nhất Trung như để đồng tình vời vị đạo diễn: "Rồi cũng có người lên tiếng, điều mà chúng tôi vừa trải qua không lâu. Chỉ là chúng tôi hèn nhát không dám nói như anh ấy".

Không dùng lại ở đó, đạo diễn Võ Thanh Hòa, người đã từng làm việc với Nhã Phương trong dự án Hoán Đổi cũng mạnh dạn thừa nhận hành động đúng đắn của Nhất Trung: ”Không đâu anh, phải có người lên tiếng!”.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa lên tiếng đồng tình trước lời tố cáo của Nhất Trung. Ảnh: FBNV
Đạo diễn Võ Thanh Hòa lên tiếng đồng tình trước lời tố cáo của Nhất Trung. Ảnh: FBNV

Hiện tại, sự việc vẫn đang khiến dư luận không khỏi xôn xao. Về phía Nhã Phương cũng đã lên tiếng về sự việc này và cho biết do chưa nắm được thông tin hoãn chiếu nên đã không có động thái kịp thời. Tuy nhiên lời giải thích vẫn chưa thể thuyết phục khán giả bởi Diễm My 9x và Nhã Phương cùng công ty quản lý, trong khi Diễm My có hành động kịp thời với thông tin phim dời lịch thì Nhã Phương lại hoàn toàn im ắng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news