Tin mới

Mức thưởng dành cho đội tuyển vô địch AFF Cup 2020 khiến nhiều người bất ngờ

Chủ nhật, 21/11/2021, 17:49 (GMT+7)

Dù gặp nhiều khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng AFF vẫn nỗ lực đàm phán với các nhà tài trợ để giữ nguyên mức thưởng của AFF Cup 2020 giống AFF Cup 2018.

Mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã có thông báo về số tiền thưởng dành cho các đội vô địch, á quân và đồng hạng ba của AFF Cup 2020.

Theo đó, mức thưởng 300.000 USD dành cho đội vô địch giống như AFF Cup 2018 vẫn được AFF giữ nguyên . Còn số tiền thưởng dành cho đội á quân sẽ là 100.000 USD (tương đương với 2,2 tỷ đồng). 2 đội đồng hạng ba nhận 50.000 USD (tương đương với 1,1 tỷ đồng) mỗi đội. 

ĐT Việt Nam đang bắt đầu quá trình tập luyện khoảng 10 ngày chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFF
ĐT Việt Nam đang bắt đầu quá trình tập luyện khoảng 10 ngày chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFF

Có thể thấy, dù gặp nhiều khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19, AFF vẫn nỗ lực đàm phán với các nhà tài trợ để giữ nguyên mức thưởng của AFF Cup 2020 giống AFF Cup 2018 nhằm phần nào đó duy trì tính cạnh tranh của giải đấu. 

Ngoài số tiền thưởng của riêng AFF, những đội tuyển đạt thành tích cao ở AFF Cup 2020 chắc chắn sẽ còn nhận thêm những phần thưởng từ các liên đoàn bóng đá quốc gia và các doanh nghiệp trong nước. 

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, AFF Cup 2020 buộc giải đấu phải lùi lại 1 năm so với dự kiến. Giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Toàn bộ các trận đấu tại AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức ở Singapore trên sân Bishan và SVĐ quốc gia Singapore.

Highlights Việt Nam vs Nhật Bản

Để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương, mới đây VFF đã lựa chọn Bà Rịa Vũng Tàu là địa điểm cho đợt tập huấn của ĐT là bởi, đây là nơi có điều kiện khí hậu và thời tiết gần như tương đồng với Singapore, nước chủ nhà của AFF Cup 2020. Ngoài ra, điều kiện sân bãi ở đây cũng đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho kế hoạch rèn quân của HLV Park Hang Seo.

Trước ngày hội quân, VFF cũng đã công bố danh sách chính thức 33 cầu thủ được HLV Park triệu tập để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên tất cả những gương mặt thường trực tại các trận đấu của vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vừa qua, ngoài ra sẽ có một số tuyển thủ U23 cũng có cơ hội được thử lửa.

Hầu hết những tuyển thủ vừa trải qua vòng loại World Cup 2022 đều sẽ tiếp tục góp mặt tại AFF Cup 2020 - Ảnh: Dantri
Hầu hết những tuyển thủ vừa trải qua vòng loại World Cup 2022 đều sẽ tiếp tục góp mặt tại AFF Cup 2020 - Ảnh: Dantri

Đình Trọng và Minh Vương dù bỏ lỡ trận đấu với Saudi Arabia vừa diễn ra cách đây 3 ngày đã được triệu tập trở lại. Nhóm cầu thủ U23 đóng góp những cái tên như Hồ Thanh Minh, Trần Văn Đạt, hay Tuấn Hải, tiếp bước những đồng đội tại đội U23 Việt Nam là Thanh Bình, Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Văn Xuân, Lê Văn Đô, thủ môn Quan Văn Chuẩn lên học việc cùng các đàn anh ở ĐTQG.

Một số tuyển thủ trụ cột vẫn chưa thể góp mặt vì chấn thương - Ảnh: Tinmoi
Một số tuyển thủ trụ cột vẫn chưa thể góp mặt vì chấn thương - Ảnh: Tinmoi

Trong danh sách này, đáng tiếc là Hùng Dũng và Trọng Hoàng dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương nhưng vẫn sẽ chưa thể góp mặt. Dẫu sao thì hiện tại ĐT Việt Nam cũng đang có rất nhiều nhân tố tài năng để có thể khỏa lấp vị trí của 2 tuyển thủ kỳ cựu này, cũng như vị trí của Văn Hậu và Văn Lâm cũng đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương.

Danh sách chính thức ĐT Việt Nam

Mức thưởng dành cho đội tuyển vô địch AFF Cup 2020 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam:

Mức thưởng dành cho đội tuyển vô địch AFF Cup 2020 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu cho đến hết ngày 30/11. Ngay ngày đầu tháng 12, HLV Park Hang Seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2020.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news