Tin mới

Nga đàm phán trực tuyến với Ukraine, các cuộc đối thoại đang có dấu hiệu tích cực

Thứ hai, 14/03/2022, 07:53 (GMT+7)

Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thành viên đoàn đàm phán cho biết, cuộc đàm phán giữa 2 nước sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào ngày 14/3.

"Các cuộc đàm phán không ngừng diễn ra dưới hình thức hội nghị trực tuyến", ông Podolyak viết trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên Twitter hôm 13/3. Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết, vào thứ hai, ngày 14/3, một phiên đàm phán sẽ được tổ chức để tổng hợp các kết quả sơ bộ.

Giới chức Nga và Ukraine tham gia cuộc đàm phán tại Brest, Belarus ngày 3/3. Ảnh: BelTA
Giới chức Nga và Ukraine tham gia cuộc đàm phán tại Brest, Belarus ngày 3/3. Ảnh: BelTA

Theo TASS, bài đăng của ông Mykhailo Podolyak trên Twitter xác nhận tuyên bố trước đó của Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga.

Trước đó, các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Peskov nói rằng các cuộc đàm phán dự kiến ​​tiếp tục vào ngày 14/3.

Vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine kết thúc mà chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào. Ảnh: AP.
Vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine kết thúc mà chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào. Ảnh: AP.

Việc xác nhận vòng đàm phán tiếp theo được đưa ra sau khi cả 2 bên cho biết, các cuộc đối thoại đang có dấu hiệu tích cực nhằm chấm dứt hơn 2 tuần giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine.

"Nếu chúng ta so sánh vị trí của cả hai phái đoàn ở thời điểm bắt đầu đàm phán và bây giờ, chúng ta sẽ thấy những tiến bộ đáng kể", trên RT dẫn lời ông Leonid Slutsky, một thành viên cấp cao trong đoàn đàm phán Nga, nói  và kỳ vọng 2 bên có thể tiến tới ký kết các thỏa thuận trong vài ngày tới.

Ông Vladimir Medinsky - cố vấn của ông Putin dẫn đầu đoàn Nga đàm phán trực tuyến với Ukraine. Ảnh: Tass
Ông Vladimir Medinsky - cố vấn của ông Putin dẫn đầu đoàn Nga đàm phán trực tuyến với Ukraine. Ảnh: Tass

Kể từ khi Nga tấn công Ukraine hôm 24/2, các nhà đàm phán từ Moscow và Kyiv đã tổ chức nhiều vòng đàm phán nhưng mọi việc mới ở mức "tiến bộ đáng kể". Tuần trước, ngoại trưởng Nga và Ukraine đã có cuộc gặp đầu tiên sau khi giao tranh nổ ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, trong các cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ tối 12/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng, hàng loạt cuộc nói chuyện đã được tổ chức giữa các đại diện Nga và Ukraine, thông qua hình thức trực tuyến những ngày gần đây.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news