Tin mới

Nga tuyên bố phá hủy hàng nghìn mục tiêu quân sự tại Ukraine, tiêu diệt 49 máy bay dưới đất

Thứ sáu, 04/03/2022, 18:52 (GMT+7)

Ngày 4/3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, kể từ khi bắt đầu "chiến dịch đặc biệt", các lực lượng Nga đã phá hủy 1.812 địa điểm quân sự của Ukraine.

Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov trong một cuộc họp báo hôm 4/3 cho biết: "Lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine. Tổng cộng 1.812 địa điểm đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Chúng bao gồm 65 trạm chỉ huy và liên lạc của Lực lượng vũ trang Ukraine, 56 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa, và 59 trạm radar".

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh một xe quân sự bị phá hủy gần thủ đô Kiev. Ảnh: AP
Binh sĩ Ukraine đứng cạnh một xe quân sự bị phá hủy gần thủ đô Kiev. Ảnh: AP

Cũng theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga cũng đã tiêu diệt 49 máy bay dưới đất và 13 máy bay trên không, 635 xe tăng và các loại xe bọc thép chiến đấu khác, 67 bệ phóng tên lửa, 252 vũ khí pháo và súng cối, 442 xe quân sự đặc biệt và 54 máy bay không người lái.

Hình ảnh tan hoang của một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Guardian
Hình ảnh tan hoang của một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Guardian

Hãng thông tấn Interfax cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, Hải quân nước này đã tự đánh chìm soái hạm đang được sửa chữa tại thành phố Mykolaiv.

Ông Reznikov cho biết chỉ huy của tàu Hetman Sahaidachny đã làm theo lệnh cho ngập tàu để không rơi vào tay quân đội Nga. "Thật khó để tượng tượng một quyết định khó khăn hơn đối với những người lính và thủy thủ can đảm", ông viết trên Facebook.

Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tấn công nhà máy này, khiến một cơ sở liền kề bốc cháy. Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân có công suất lớn nhất trên toàn châu Âu. Ảnh: Guardian
Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tấn công nhà máy này, khiến một cơ sở liền kề bốc cháy. Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân có công suất lớn nhất trên toàn châu Âu. Ảnh: Guardian

Cho đến 4/3, "chiến dịch đặc biệt" tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 9. Trong ngày hôm nay, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát được nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine sau cuộc giao tranh với quân đội Ukraine gây ra một vụ cháy lớn.

Bản đồ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Bản đồ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo Guardian, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt sau 4 giờ từ khi bùng phát và không có thương vong về người.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết các bộ phận quan trọng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không bị ảnh hưởng sau đám cháy. Tỏ chức này cũng xác nhận không có sự thay đổi về chỉ số phóng xạ tại khu vực.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news