Tin mới

Ronaldo lên tiếng về hành động ném đi 'vật linh thiêng' của quốc gia sau khi bị cướp trắng bàn thắng

Chủ nhật, 28/03/2021, 14:19 (GMT+7)

Sau khi bị trọng tài từ chối bàn thắng mười mươi vì cho rằng bóng chưa qua vạch vôi, Ronaldo đã nổi điên ném đi chiếc băng đội trưởng và phản ứng rất dữ dội.

Bước vào vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha của Ronaldo chỉ phải chạm trán với đối thủ Serbia. "Selecao châu Âu" đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa và đành ngậm ngùi chia điểm trong một trận cầu đầy tranh cãi. Đỉnh điểm là pha dứt điểm của CR7 ở phút 93. 

Trong những phút bù giờ, ngôi sao sáng giá nhất thế giới có cú sút vào gôn trống trước khi bị hậu vệ Stefan Mitrovic nhoài người cứu bóng trước khung thành. Xem lại pha quay chậm, có thể thấy bóng đã qua vạch vôi nhưng trọng tài Danny Makkelie vẫn từ chối bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Tình huống Ronaldo bị cướp trắng bàn thắng trong trận gặp Serbia. Ảnh: Sport Bible
Tình huống Ronaldo bị cướp trắng bàn thắng trong trận gặp Serbia. Ảnh: Sport Bible
Các trận đấu thuộc vòng loại World Cup không có công nghệ goal - line hay VAR nên trọng tài không thể thay đổi quyết định. Ảnh: Internet
Các trận đấu thuộc vòng loại World Cup không có công nghệ goal - line hay VAR nên trọng tài không thể thay đổi quyết định. Ảnh: Internet

Bị cướp trắng bàn thắng, Ronaldo phản ứng vô cùng dữ dội. Thậm chí ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, CR7 đã ném chiếc băng đội trưởng xuống đất và hằm hằm lao về phía đường hầm. 

CR7 phản ứng cực kì dữ đội với tình huống này. Ảnh: Internet
CR7 phản ứng cực kì dữ đội với tình huống này. Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Sự tức giận của Ronaldo cũng là điều dễ hiểu nhưng hình ảnh cầu thủ này vứt băng đội trưởng xuống đất lại nhận sự phản đối vì chiếc băng đội trưởng có thể coi là "vật linh thiêng", đại diện cho cả một quốc gia. 

Sau khi bình tâm lại, Ronaldo đã thanh minh về hành động này. Trên trang cá nhân, ngôi sao của Juventus cho biết: "Trở thành đội trưởng của ĐTQG là một đặc ân. Tôi nguyện cống hiến mọi thứ cho đất nước và chẳng có gì có thể thay đổi được điều đó".

Nhưng có những thời điểm mà chúng ta cảm thấy rằng lợi ích của một quốc gia đang bị tổn hại. Hãy ngẩng đầu đối diện với thách thức. Tiến lên Bồ Đào Nha!".

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Sau khi trận đấu kết thúc, trọng tài chính Danny Makkelie đã lên tiếng xin lỗi về tình huống này. Dù vậy nó cũng chẳng thay đổi được điều gì và Bồ Đào Nha vẫn bị đối thủ yếu hơn cầm hòa. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news