Tin mới

Đỗ Hùng Dũng rời giường mổ sau 2 ngày, tập bước đi những bước đầu tiên

Thứ sáu, 26/03/2021, 17:23 (GMT+7)

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang có những nỗ lực đầu tiên để trở về cuộc sống hàng ngày. Chiều ngày 26/3, anh đã có bước đi đầu tiên sau khi gặp chấn thương nặng và phải phẫu thuật.

Sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật vào sáng ngày 24/3, Đỗ Hùng Dũng đang dần bước vào quá trình vật lý trị liệu để giúp lấy lại khả năng đi đứng và hồi phục nhanh nhất có thể. 

Mới đây, fanpage của CLB Hà Nội đã đăng tải đoạn clip Đỗ Hùng Dũng có những bước đi đầu tiên sau khi phẫu thuật. Theo bác sỹ điều trị, các tiêu chí sức cơ hay vận động của Đỗ Hùng Dũng đều nằm trong giới hạn rất tốt.

Bác sĩ thăm khám cho Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: HNFC
Bác sĩ thăm khám cho Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: HNFC

Sau quá trình hội chẩn với các bác sĩ chỉnh hình, Dũng được các bác sĩ cho phép đi với nạng, chống 1 phần trọng lượng cơ thể với khoang từ 30 đến 50%.

Mục đích của bài tập này là để kích thích khả năng lành thương, không hạn chế khả năng đi đứng và giúp Đỗ Hùng Dũng phục hồi nhanh hơn. 

Phần chân của Đỗ Hùng Dũng sau khi phẫu thuật vẫn còn sưng rất to. Ảnh: HNFC
Phần chân của Đỗ Hùng Dũng sau khi phẫu thuật vẫn còn sưng rất to. Ảnh: HNFC

Tiền vệ của CLB Hà Nội cố gắng bước đi, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau nhưng ít nhất anh cũng đã hoàn thành được thử thách đầu tiên này.

Anh được bác sĩ hỗ trợ để có những bước đi đầu tiên sau khi phẫu thuật. Ảnh: HNFC
Anh được bác sĩ hỗ trợ để có những bước đi đầu tiên sau khi phẫu thuật. Ảnh: HNFC

Bác sỹ phụ trách ca mổ Phạm Quốc Hùng cho biết: “Sau một tháng rưỡi, Hùng Dũng có thể bỏ nạng hoàn toàn. Sau 1 tháng hoặc cỡ 3 tuần, Hùng Dũng có thể chống dậy chân đau vì lúc này sức chịu đựng được khoảng 50%. Sau 3 tháng bắt đầu chạy bộ, tập thể lực, tập duy trì. 4 tháng tập nặng. Đến tháng thứ 5, hoặc thứ 6, tình hình mà tiến triển tốt thì Hùng Dũng đã có thể trở lại như bình thường.

Đỗ Hùng Dũng bước đi sau tai nạn kinh hoàng cách đây vài ngày. Ảnh: HNFC
Đỗ Hùng Dũng bước đi sau tai nạn kinh hoàng cách đây vài ngày. Ảnh: HNFC

Dù vậy, con đường trở lại sân cỏ của Đỗ Hùng Dũng vẫn còn tương đối gian nan bởi hiện tại vẫn là quá sớm để nói về khả năng trở lại của anh. Đó còn có thể liên quan đến những ảnh hưởng về tâm lý, cộng thêm quá trình vật lý trị liệu. Tất cả đều phụ thuộc lớn vào ý chí của Đỗ Hùng Dũng. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news