Tin mới

Thành tích các đội bóng Đông Nam Á tại Asian Cup: Việt Nam, Thái Lan gây ấn tượng

Thứ ba, 09/01/2024, 15:28 (GMT+7)

Thành tích tốt nhất của 4 đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia trong lịch sử các VCK Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2/2024 tại Qatar với sự tham dự của 24 đội tuyển.Các đội được chia làm 6 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội.

Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Kể từ khi thành lập giải đấu vào năm 1956, các quốc gia Đông Nam Á có rất ít cơ hội để vượt qua vòng loại và đến với VCK.

Theo công ty phân tích và dự đoán We Global Football: Tuyển Việt Nam có 0.4% cơ hội vô địch, chung kết 0.4%, bán kết 4,28%, tứ kết 12,6%, vòng 16 đội 44,28%.

Tuyển Thái Lan có 0.24% cơ hội vô địch, 1.2% vào chung kết, 5.08% bán kết, 14.96% tứ kết, 56.8% vào vòng 16 đội.

Tuyển Malaysia có 0.12% cơ hội vô địch, 0.56% chung kết, 3.48% bán kết 14.96%, tứ kết 11%, 39% vào vòng 16 đội.

Tuyển Indonesia có 0.04% vô địch, chung kết 0.32%, bán kết 1.92%, tứ kết 7%, vòng 16 đội 29.28%.

Cơ hội tiến sâu tại Asian Cup 2023 của 4 đại diện Đông Nam Á là rất thấp. Ảnh: Internet
Cơ hội tiến sâu tại Asian Cup 2023 của 4 đại diện Đông Nam Á là rất thấp. Ảnh: Internet

Thành tích cao nhất thuộc về tuyển Thái Lan, đội bóng xứ chùa Vàng từng vào đến bán kết kỳ giải năm 1972, sau đó giành hạng 3 chung cuộc ở kỳ Asian Cup tổ chức tại sân nhà.

Đội bóng có thành tích tốt thứ 2 trong nhóm 4 đội Đông Nam Á đang hiện diện tại Asian Cup 2023 là đội tuyển Việt Nam với 2 lần vào chơi trận Tứ kết giải châu Á vào các năm 2007 (chủ nhà) và 2019.

Thành tích của 4 đội bóng Đông Nam Á qua các kỳ Asian Cup 2023
Thành tích của 4 đội bóng Đông Nam Á qua các kỳ Asian Cup 2023

Trong khi đó, 2 đại diện còn lại của bóng đá Đông Nam Á đang góp mặt tại Asian Cup năm nay, gồm Indonesia và Malaysia lại không có được thành tích khả quan khi đều sớm dừng bước ngay sau vòng bảng.

Indonesia có 3 lần góp mặt vào các năm 1996, 2004 và 2007 nhưng đều bị loại sau vòng bảng. Malaysia cũng vậy, tham dự vào các năm 1976, 1980 và 2007 nhưng cũng sớm dừng bước ngay từ vòng bảng.

Tại VCK Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng D, cùng với những đối thủ là Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Troussier sẽ phải tính toán và quyết tâm cho từng trận đấu đầy khó khăn trước mắt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news