Tin mới

Những con số 'biết nói' trước thềm VCK Asian Cup 2023: Tuyển Việt Nam và Thái Lan lập kỷ lục

Thứ bảy, 06/01/2024, 18:35 (GMT+7)

VCK Asian Cup 2023 đang đếm ngược từng ngày khởi tranh, 24 đội tuyển tham dự đem đến những thống kê thú vị.

Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố danh sách sơ bộ 26 cầu thủ của 24 đội bóng tranh tài tại VCK Asian Cup 2023, giải đấu được tổ chức tại Qatar bắt đầu từ ngày 12/1 tới. Xuất hiện những con số 'biết nói' từ bản danh sách của AFC. 

Giá trị đội hình của 24 đội tuyển tham dự Asian Cup 2023

Đội tuyển Việt Nam có giá trị đội hình 6,33 triệu Euro, xếp thứ 22 trên 24 đội dự Asian Cup 2023. Nguyễn Filip là cầu thủ giá trị nhất của ĐT Việt Nam khi được định giá 600 nghìn Euro.

Theo bảng xếp hạng giá trị đội hình các đội dự Asian Cup 2023 từ Transfermarkt, Nhật Bản là đội có đội hình giá trị nhất giải tiếp đến là Hàn Quốc và Iran

Những con số 'biết nói' trước thềm VCK Asian Cup 2023: Tuyển Việt Nam và Thái Lan lập kỷ lục - Ảnh 1
 

Đội tuyển Việt Nam lọt top đầu Asian Cup 2023 ở độ tuổi trung bình

Trong danh sách được tuyển Việt Nam gửi lên Ban tổ chức là 25,8. HLV Troussier đã đem sang Qatar rất nhiều cầu thủ thuộc lứa U23, có thể kể đến như: Minh Trọng, Tuấn Dương, Tuấn Tài, Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Văn Việt hay Văn Tùng.

Những đội bóng hàng đầu khu vực đều có độ tuổi trung bình khá cao, tiêu biểu như Iran (29,9 tuổi), Hàn Quốc (28,5 tuổi), Australia (27,7 tuổi) và Ả Rập Xê Út (27,2 tuổi) và ƯCV vô địch tuyển Nhật Bản chỉ đem đến Qatar đội hình có độ tuổi trung bình 26,7.

Những con số 'biết nói' trước thềm VCK Asian Cup 2023: Tuyển Việt Nam và Thái Lan lập kỷ lục - Ảnh 2
 

Tuyển Việt Nam là đội có chiều cao trung bình thấp nhất Asian Cup 2023

Thống kê về hình thể của 24 đội bóng tham dự Asian Cup 2023
Thống kê về hình thể của 24 đội bóng tham dự Asian Cup 2023

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Asian Cup 2023

Những con số 'biết nói' trước thềm VCK Asian Cup 2023: Tuyển Việt Nam và Thái Lan lập kỷ lục - Ảnh 3

Tuyển Việt Nam lọt top 5 đội bóng sử dụng cầu thủ đang thi đấu trong nước

Cùng với ĐT Saudi Arabia, ĐT UAE, ĐT Qatar và ĐT Ấn Độ là 5 đội bóng mà tất cả các cầu thủ đều chơi bóng ở trong nước. 

Tuyển Thái Lan sở hữu cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự Asian Cup 2023

Cái tên Siwarak Tedsungnoen bất ngờ gây được nhiều chú ý nhất khi theo LĐBĐ châu Á (AFC), thủ thành này chính là cầu thủ lớn tuổi nhất trong tổng cộng 624 cái tên được tất cả 24 đội tuyển đã đăng ký. Thủ thành người Thái Lan sinh ngày 20/41984, anh sẽ bước sang tuổi 40 khi giải đấu bắt đầu vào ngày 12/1 tới đây.

Theo sát phía sau anh là Sunil Chhetri của Ấn Độ khi chỉ trẻ hơn Sirawark 4 tháng. Xếp sau họ là Sayed Jaafar của Bahrain, người sắp bước sang tuổi 38.

Cầu thủ cao nhất tham dự Asian Cup 2023

Đáng chú ý, với chiều cao 2 mét, Harry Souttar của Australia sẽ là cầu thủ cao nhất ở Asian Cup 2023.

Những con số 'biết nói' trước thềm VCK Asian Cup 2023: Tuyển Việt Nam và Thái Lan lập kỷ lục - Ảnh 4
 

Cầu thủ ra sân nhiều nhất cho tuyển quốc gia

Hassan Al Haydos có 175 lần ra sân cho tuyển Qatar, biến anh trở thành cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng tại Asian Cup 2023. Tiền đạo đang khoác áo Al Sadd đã cùng tuyển Qatar dự Asian Cup 2011, 2015 và 2019 và vô địch cách đây 4 năm.

Hàn Quốc và Saudi Arabia góp mặt ở nhiều trận chung kết Asian Cup nhất

Những con số 'biết nói' trước thềm VCK Asian Cup 2023: Tuyển Việt Nam và Thái Lan lập kỷ lục - Ảnh 5
 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news