Tin mới

Thầy Park chia sẻ thật lòng với truyền thông Hàn Quốc về tương lai ở Việt Nam

Thứ năm, 26/05/2022, 09:05 (GMT+7)

Mới đây, HLV Park Hang-seo khẳng định với tờ Chosun của Hàn Quốc về khả năng trở lại Hàn Quốc và những kế hoạch sắp tới ở ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đã có một cái kết đẹp với U23 Việt Nam khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games được tổ chức trên sân nhà. Như đã biết, say SEA Games chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam và chỉ tập trung cho ĐT Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn tờ Chosun, ông Park cho biết: "Làm sao tôi có thể trở lại làm HLV tại Hàn Quốc chứ? Sẽ không có CLB nào đón nhận, nếu tôi rời công việc hiện tại đâu. Hàn Quốc đang có nhiều HLV trẻ tài năng. Tôi không tham.

Từ bây giờ, tôi chỉ dẫn dắt ĐT Việt Nam. Nhờ thành tích tốt ở vòng loại World Cup, chúng tôi không phải đá vòng loại, mà vào thẳng VCK Asian Cup. Đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 25/5 và chỉ đá một trận giao hữu gặp Afghanistan tại TP.HCM ngày 1/6. Sau World Cup 2022, AFF Cup là giải đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm nay.

Chúng tôi đã vô địch SEA Games, và sẽ hướng tới AFF Cup 2022. ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Và tham vọng của chúng tôi là giành lại ngôi vô địch vào cuối năm".

HLV Park Hang-seo muốn cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Internet
HLV Park Hang-seo muốn cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng xứ kim chi cũng chia sẻ cảm nghĩ với truyền thông quê nhà về hình ảnh lá quốc kỳ Hàn Quốc tung bay tại Việt Nam: "Thực ra, khi tôi đến Việt Nam, đã có cơn sốt Hàn Quốc ở đây rồi. Nhưng rồi đại dịch Covid-19 xuất hiện kèm theo nhiều vấn đề kinh tế khác. Tôi hy vọng rằng quan hệ với Hàn Quốc được khôi phục thông qua cơ hội này.

Tôi rất vui nếu có thể nâng cao ấn tượng và vị thế của người dân Hàn Quốc thông qua bóng đá, cải thiện quan hệ với con người Việt Nam. Làm việc ở nước ngoài và nhìn thấy lá cờ Hàn Quốc khiến tôi cảm thấy xúc động. Có những khoảnh khắc rất khó diễn tả thành lời".

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ hội quân cùng 23 cầu thủ ĐT Việt Nam tại Hà Nội vào ngày hôm qua (25/5). Riêng 3 cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 31 là Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức sẽ được tập trung muộn hơn, vào ngày 27/5. Thủ môn Văn Lâm do vướng lịch thi đấu của CLB Cerezo Osaka nên cũng sẽ hội quân muộn hơn so với các đồng đội.

ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Afghanistan. Ảnh:VFF
ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Afghanistan. Ảnh:VFF

Đội tuyển sẽ có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào TP.HCM vào ngày 28/05 để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Afghanistan diễn ra vào 19h00 ngày 01/06/2022, tại sân vận động Thống Nhất

Mới đây, BTC cũng thông báo thời gian phát hành vé trận giao hữu trên là từ 09h00 ngày 29/05 đến 01/06/2022 hoặc đến khi hết vé.

Có ba mệnh giá vé: 150.000đ/vé, 300.000đ/vé, 400.0000đ/vé.

Địa điểm bán vé: Quầy vé Sân vận động Thống Nhất số 30 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TP.HCM

Thời gian mở bán: Sáng từ 09h00 đến 12h00, chiều từ 14h00 đến 17h00

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news