Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Sơ bộ điều tra vụ án liên quan Đường Nhuệ, Phạm nhân vượt ngục

Thứ sáu, 05/06/2020, 14:42 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: 4 cán bộ bị "sờ gáy" vì "đi đêm" với Đường Nhuệ; Phong tỏa đèo Hải Vân, vây bắt đối tượng vượt ngục ở Quảng Ngãi....

4 cán bộ bị "sờ gáy" vì "đi đêm" với Đường Nhuệ

Theo nguồn tin của Lao Động, Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra đến các cuộc đấu giá đất khác tại tỉnh này để tìm kiếm dấu vết về sự thao túng kết quả đấu giá đất của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có 4 cán bộ có hành vi giúp vợ chồng Đường, Dương thay đổi kết quả đấu thầu tại lô đất số 9 thuộc khu dân cư đô thị tại tổ 15 phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình.

Cụ thể, từ tháng 11/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở tổ 15, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình. Vụ việc vợ chồng Đường “Nhuệ” phối hợp 4 cán bộ thao túng đấu giá đất được phát hiện trong quá trình đấu giá lô đất thứ 9.

Theo đó, ngày 20/12/2019, công bố kết quả trúng đấu giá cho thấy người trả giá cao nhất để trúng đấu giá lô đất số 9 là 29,53 triệu đồng/m2, tăng 530.000 đồng/m2 so với giá khởi điểm là 29 triệu đồng.

Trong các hồ sơ tham dự đấu giá 2 lô đất này không có tên của vợ chồng Đường - Dương tham gia đấu giá. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, tại lô đất số 9, cặp vợ chồng này đã can thiệp để thay đổi kết quả đấu giá khi trên phiếu đấu giá của người thắng thầu lô đất này có số tiền trả giá ghi bằng số và bằng chữ có sự sai sót, không đồng nhất.

Được biết, cùng với khởi tố và bắt tạm giam 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình để điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và đã rút toàn bộ những bộ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2015 đến tháng 4.2020 ở tất cả các huyện và TP.Thái Bình về để phục vụ cho công tác điều tra.

Vụ xe Innova đi lùi trên cao tốc: Y án sơ thẩm đối với tài xế container

Tại phiên toà phúc thẩm vụ án xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên va chạm với xe container xảy ra cách đây 5 năm khiến 5 người tử vong diễn ra vào sáng nay (5/6), TAND tỉnh Thái Nguyên bác đơn kêu oan của Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, ở Thái Bình - điều khiển container) tuyên y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù.

Bản án phúc thẩm tuyên Hoàng phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường 530 triệu đồng cho gia đình các bị hại.

Tại phần tranh luận trước đó, bị cáo Lê Ngọc Hoàng khẳng định cáo trạng của viện kiểm sát đã chính xác khi xác định Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh, tài xế xe Innova) lùi chéo xe trên đường.

Tài xế Hoàng cho rằng, xe Innova của ông Sơn đã lùi chéo, từ làn đường dừng khẩn cấp ra làn giữa là làn xe container của mình di chuyển.

Chính hồ sơ hiện trường thể hiện xe của mình sau tai nạn vẫn cách song song với mép đường 2,6m; hoàn toàn đủ chỗ cho xe Innova. Vì vậy, nếu ông Sơn không lùi chéo sẽ không dẫn tới tai nạn.

Lê Ngọc Hoàng phân tích, khu vực xảy ra tai nạn có rất nhiều biển báo nhưng không có biển nào yêu cầu người đi trên đường cao tốc phải giảm xuống dưới 60km/h (tốc độ tối thiểu tại đoạn đường xảy ra tai nạn - PV).

Từ những phân tích của mình, bị cáo Lê Ngọc Hoàng cho rằng chính ông Ngô Văn Sơn điều khiển xe sau khi uống rượu, lùi xe chéo, đâm vào mình dẫn tới tai nạn. Đồng thời, Hoàng khẳng định vụ tai nạn xảy ra cách đây 5 năm khiến 5 người tử vong mình không có lỗi.

Trước đó, chiều 19/11/2016, Ngô Văn Sơn điều khiển xe innova đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã lùi về hướng Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình.

Tới phiên tòa phúc thẩm, HĐXX vẫn giữ nguyên nhận định Sơn và Hoàng phạm tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" như tòa sơ thẩm nhưng giảm một phần hình phạt cho các bị cáo, Sơn bị tuyên phạt 9 năm tù, bị cáo Hoàng được giảm án xuống 6 năm tù.

TAND Tối cao sau đó đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ án tài xế xe container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc để nghiên cứu, xem xét.

Phong tỏa đèo Hải Vân, vây bắt đối tượng vượt ngục ở Quảng Ngãi

Tối 4/6, có mặt tại đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), PV báo Người lao động ghi nhận công tác khẩn trương của lực lượng chức năng, phong tỏa đèo Hải Vân để truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự (SN 1991, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), đã bỏ trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) chiều 3-6.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 4-6, tổ công tác của trạm Hoà Hiệp CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự lập chốt chặn để bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm tại chân đèo Hải Vân.

Đến khoảng 16 giờ 30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 76X6-2978 chạy lên đèo Hải Vân không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác.

Lúc này, nam thanh niên lách qua tổ công tác, rồi chạy thẳng lên đèo Hải Vân. Khi đến Km 912+200, đối tượng bỏ xe chạy vào rừng.

Lực lượng chức năng xác định, đối tượng chính là Triệu Quân Sự, đã bỏ trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) chiều 3-6.

Đến 21 giờ cùng ngày, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn đang lập chốt chặn tại chân đèo, đồng thời phong tỏa tuyến đường đèo Hải Vân, lập từng tổ 5 người cùng chó nghiệp vụ, để tuần tra các khu vực khe mương, đường dẫn xuống biển để vây bắt đối tượng.

Như đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 3-6, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam T10. Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm, Sự trốn khỏi trại giam.

Đối tượng thụ án chung thân về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Đào ngũ" và "Trốn khỏi nơi giam giữ". Theo đó, ngày 8-11-2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10, dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại.

Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự khi y đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Công an cho biết, Triệu Quân Sự là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22-8-2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Bảo kê dịch vụ hỏa táng ở Nam Định: Bắt giam trưởng đài hóa thân hoàn vũ

Liên quan đến vụ việc doanh nghiệp ở Nam Định bị tố nâng phí hỏa táng, trưa 5/6, trả lời PV VTC News, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  bị can, bắt tạm giam Trần Đại Thủy để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trần Đại Thủy là nhân sự được lãnh đạo Công ty Dịch vụ tang lễ Hoàng Long bổ nhiệm làm trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (TP Nam Định).

Cũng liên quan vụ việc này, theo Đại tá Phạm Văn Long, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 nghi phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ba nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hữu Quang (tức Quang "Con", SN 1997, trú tại xã Nghĩa Xá, Nam Trực, Nam Định), có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản; Trần Xuân Hà (tức Hà "Sắc", SN 1973, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định), có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Bùi Hải Quang (tức Quang "Hà", SN 1978, trú tại phường Mỹ Xá, TP Nam Định).

Các nghi phạm bị bắt trên đều nằm trong vụ triệt phá ổ nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương) và Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Theo điều tra ban đầu, sau khi ký hợp đồng độc quyền với Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định), Công ty Trường Dương liên hệ với các cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Nam Định để thông báo và đề nghị cơ sở khi nhận dịch vụ hỏa táng thì thông báo cho Công ty Trường Dương với thỏa thuận mỗi ca 10,5 triệu đồng. Trong đó, 5,5 triệu đồng là tiền hỏa táng, còn lại là dịch vụ xe tang, nhang đèn…

Từ tháng 11/2019, Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang cùng một số kẻ khác xuống huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu (tỉnh Nam Định) có hành vi đe dọa một số cơ sở dịch vụ tang lễ, sau đó gặp trực tiếp để yêu cầu các cơ sở dịch vụ tang lễ khi nhận được các ca hỏa táng phải thông báo cho chúng biết, mỗi ca phải nộp thêm 500 nghìn đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nghi phạm chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 người bị hại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra án.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news