Tin mới

Tin tức thế giới 24h ngày 19/3: Tin mới Covid-19, Mỹ - Trung đối đầu

Thứ năm, 19/03/2020, 11:24 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thế giới 24h ngày ngày 19/3/2020: Tin tức về dịch Covid-19 trên toàn thế giới, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc...

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy gần bằng Trung Quốc

Tin tức thế giới đáng chú ý đầu tiên là diễn biến dịch Covid-19 tại Italy. Nước này hôm qua ghi nhận thêm 475 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.987, gần bằng con số 3.237 tại Trung Quốc đại lục. Đây được xem là mức tăng cao nhất tại Italy kể từ khi nước này công bố số liệu dịch Covid-19. Toàn Italy hiện có 35.713 người nhiễm, tính đến 19/3.

Số ca tử vong vì Covid-19 hôm nay tại Italy tăng vọt. Ảnh: Reuters

Mỹ tạm dừng cấp thị thực ở Việt Nam từ 19/3

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết cơ quan này sẽ tạm dừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ 19/3 đến ngày 10/4 đã bị huỷ. Động thái này được đưa ra nhằm bảo vệ bảo vệ cả đương đơn xin thị thực và nhân viên Đại sứ quán, Lãnh sự quán trước dịch Covid-19.

Thế giới có hơn 210.000 người nhiễm Covid-19

Tính đến sáng 19/3, số người nhiễm Covid-19 là 218.389 và số ca tử vong là 8.937. Dịch bệnh đã lan rộng tới 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Italy hiện là ổ dịch bùng phát mạnh nhất, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại châu Á, Iran là ổ dịch lớn thứ hai sau Trung Quốc với 147 ca tử vong.

Mỹ - Trung trả đũa liên tục trong đại dịch Covid-19

Mặc dù đang đương đầu với đại dịch Covid-19 nhưng cả Mỹ và Trung Quốc đều không ngừng đối đầu với nhau bằng nhiều cách. Cả hai nước đều đổ lỗi cho nhau về nguồn gốc virus và mới đây còn ra lệnh trục xuất nhà báo của đối phương. Mỹ giới hạn số lượng người Trung Quốc làm việc cho 5 cơ quan báo chí của chính phủ nước này tại Mỹ. Đáp lại, Trung Quốc trục xuất các nhà báo Mỹ đang làm việc cho 3 tờ New York Times, Wall Street Journal và Washington Post tại Trung Quốc, Hong Kong và Macau.

Campuchia dừng xây đập thủ điện trên sông Mekong trong 10 năm

Hình ảnh chụp từ vệ tinh đập thủy điện Xayaburi trên sông Mekong. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao về năng lượng Campuchia cho biết nước này sẽ dừng xây đập thủ điện trên sông Mekong trong 10 năm. Hiện nước này đang tìm kiếm nguồn năng lượng từ than, khí đốt tự nhiên và năng lượng mặt trời.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Trung Quốc Mỹ