Tin mới

Tịnh Thất Bồng Lai gây phẫn nộ khi đi tu vẫn sát sinh: 'Thầy giết cá tội thầy nhỏ xíu'

Thứ tư, 01/12/2021, 14:14 (GMT+7)

Phát ngôn từ phía Tịnh Thất Bồng Lai về quá khứ từng nuôi trồng thủy sản, thậm chí sát sinh cá dù đi tu, khiến nhiều người phẫn nộ.

Cách đây không lâu, tu sĩ Nhất Nguyên đến từ Tịnh Thất Bồng Lai bất ngờ chia sẻ thông tin ông Lê Tùng Vân từng nuôi cá để kinh doanh ngay trong cơ sở thờ tự này. Thông tin nhanh chóng gây tranh cãi gay gắt trong dư luận khi nhiều người cho rằng nơi tu hành vẫn ngang nhiên sát sinh công khai.

Tịnh Thất Bồng Lai gây phẫn nộ khi đi tu vẫn sát sinh: 'Thầy giết cá tội thầy nhỏ xíu'
Tịnh Thất Bồng Lai gây phẫn nộ khi đi tu vẫn sát sinh: "Thầy giết cá tội thầy nhỏ xíu"

>> Xem thêm: Mỹ Tâm từng nhận xét về khả năng hát live của Hương Giang 'thô nhưng thật'

Trước thắc mắc: "Đi tu vẫn còn nuôi cá, thậm chí sát sinh không sợ nghiệp quật", phía Tịnh Thất Bồng Lai sau đó đã lên tiếng đáp trả. Cụ thể, tu sĩ Nhị Nguyên thuật lại lời của ông Lê Tùng Vân trên báo Doanh nghiệp và Tiếp thị: 

"Trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh, những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống, đó là bắt buộc. Thầy giết những con cá này thì thầy mang tội nhưng tội đó nhỏ xíu. Bù lại gần 80 mạng người được thầy cứu sống thì cái phước lớn cỡ nào".

Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai nay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ (Ảnh chụp màn hình)
Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai nay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ (Ảnh chụp màn hình)

Tu sĩ Nhất Nguyên giải thích thêm rằng trước đây khi chưa phát triển Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân từng xây dựng Trại côi nhi Thánh Đức tại TP.HCM (hiện đã đóng cửa) nuôi tổng cộng 100 nhân khẩu. Để đảm bảo cuộc sống của họ, ông Vân và học trò đã làm nhang để bán.

Nhất Nguyên khẳng định Tịnh Thất nuôi cá là để có tiền lo cho những người sống tại đây (Ảnh internet)
Nhất Nguyên khẳng định Tịnh Thất nuôi cá là để có tiền lo cho những người sống tại đây (Ảnh internet)

Tuy nhiên, việc bán nhang không đủ tiền ăn nên họ quyết định chuyển sang nuôi cá. Tu sĩ Nhị Nguyên hỏi ngược lại dư luận rằng hơn 80 miệng ăn, rất nhiều chi phí sinh hoạt, nếu không làm nghề thì khó sống nổi. 

>> Xem thêm: Lặng người câu chuyện phía sau bức thư: 'Con nhớ bố lắm, bố phù hộ nhé!'

Song đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại nguồn thu chủ yếu của Thiền Am đến từ kênh Youtube riêng, trung bình mỗi tháng họ có khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, người sống ở đây còn trồng rau, làm nhạc và làm đá Phong thủy để bán thêm nên không còn chăn nuôi nữa.

Một góc của Tịnh Thất Bồng Lai (Ảnh internet)
Một góc của Tịnh Thất Bồng Lai (Ảnh internet)

Đáng nói, đệ tử của ông Lê Tùng Vân tuyên bố rằng nếu sau này không làm Youtube nữa, họ sẽ quay trở lại để nuôi trồng thủy sản bởi họ muốn tự sống bằng công sức của chính mình, không thể nhờ mãi vào mạnh thường quân được.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news