Tin mới

Trang Trần công khai tố nữ CEO Bình Dương 'chơi xấu' khi fanpage bị đổi thành 'Bún đậu bà Hằng'

Thứ tư, 24/11/2021, 10:38 (GMT+7)

Liên tiếp bị người giấu mặt đổi tên fanpage, Trang Trần đã livestream "bóc phốt" thẳng nữ CEO Bình Dương vì nghi ngờ người này "nhúng tay" vào.

Mới đây, Cộng đồng mạng lại được dịp hóng drama khi Trang Trần sau thời gian im hơi bất ngờ trở lại. Lần này, bà mẹ một con "nổi quạu" vì fanpage bán bún đậu bất ngờ bị đổi tên thành "Bún đậu bà Hằng" trong đêm.

Trang Trần công khai bị mất răng cửa giữa ồn ào (Ảnh chụp màn hình)
Trang Trần công khai bị mất răng cửa giữa ồn ào (Ảnh chụp màn hình)

Ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Mọi người đều không khỏi thắc mắc thời gian qua, Trang Trần bước vào giai đoạn vận xui tìm đến hay sao mà liên tiếp dính vận đen. Từ việc bị gãy răng cửa đến việc fanpage kiếm kế sinh nhai bị đổi thương hiệu thành "Bún đậu bà Hằng".

>> Xem thêm: Vừa tái xuất, Hồ Văn Cường đã vội 'bốc hơi' không một dấu vết hậu ồn ào với Phi Nhung

Trang Trần công khai tố nữ CEO Bình Dương 'chơi xấu' khi fanpage bị đổi thành 'Bún đậu bà Hằng'
Trang Trần công khai tố nữ CEO Bình Dương "chơi xấu" khi fanpage bị đổi thành "Bún đậu bà Hằng"

Mặc dù gặp phải sự cố không mong muốn nhưng Trang Trần vẫn tự tin livestream trên chính fanpage với thương hiệu mới. Cựu mẫu không ngừng đổi cho bà PH chính là người đứng sau tất cả. Hiện thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng, người đứng sau đổi tên fanpage của Trang Trần vẫn là một ẩn số.

Trang Trần công khai tố nữ CEO Bình Dương 'chơi xấu' khi fanpage bị đổi thành 'Bún đậu bà Hằng' - Ảnh 1

>> Xem thêm: Thủy Tiên bị lôi lại ồn ào với bạn rất thân, vén màn lý do không ai chơi cùng trong showbiz

Trang Trần công khai tố nữ CEO Bình Dương 'chơi xấu' khi fanpage bị đổi thành 'Bún đậu bà Hằng' - Ảnh 2

Dưới phần bình luận, dân mạng không ngừng ngán ngẩm khi Trang Trần không ngừng lên mạng nói tục chửi bậy. Nhiều người còn hù dọa lấy trường hợp của VOV làm gương khi trang tin tức này từng bị sập và bà PH cũng bị quy chụp là người đứng sau. Tuy nhiên nữ CEO Bình Dương đã nhanh chóng chứng minh mình vô tội và nộp đơn kiện người vu khống.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news