Tin mới

Trương Triết Hạn: Chưa kịp đỉnh lưu đã ra đi 'chân lạnh toát', cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết

Thứ sáu, 13/08/2021, 18:39 (GMT+7)

Từ hôm qua cho đến nay, truyền thông xứ Trung đang đổ dồn tâm điểm vào Trương Triết Hạn bởi ồn ào thiếu kiến thức lịch sử

Nếu chưa kịp đắm chìm trong ồn ào của Trương Triết Hạn thì bạn tuyệt đối không nên bỏ qua bài viết này.

A. Nguồn gốc sự việc

1. Trương Triết Hàn bị tố là Jingri

Trước tiên, phần tử Jingri được xem là 'đại kỵ' của Trung Quốc.

Nguồn gốc của ồn ào này được xuất phát từ một tài khoản mạng phát hiện cách đây vài năm Trương Triết Hạn có tham gia một đám cưới được tổ chức tại đền Nogi, ngôi đến này là nơi thờ tướng quân Nogi Maresuke - tướng quân đã từng tham gia vào cuộc đấu Trung Nhật.

Trương Triết Hạn: Chưa kịp đỉnh lưu đã ra đi 'chân lạnh toát', cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết - Ảnh 1

Sau đó, bạn của Trương Triết Hạn (tức chú rể trong đám cưới này) đã đăng bài xin lỗi về hiểu nhầm này, nội dung bày tỏ bản thân không theo bên nào cả, anh là người lai của hai nước.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng xứ Trung còn tiếp tục bóc thêm hồi 2018, Trương Triết Hạn đã từng đăng hình ảnh và sách liên đến đền Yasukuni. Phía Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên rất phản đối ngôi đền này. 

Trương Triết Hạn: Chưa kịp đỉnh lưu đã ra đi 'chân lạnh toát', cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết - Ảnh 2

B. Cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết

1 Viện nghiên cứu Trung Quốc lên tiếng

Sáng nay, Viện nghiên cứu Trung Quốc đăng weibo có nội dung như sau: Chân tướng lịch sử đừng đặt sai chỗ, đền Yasukuni vô thần, ở đó chỉ có kẻ xấu. Mỗi người dâm Trung Quốc đều không nên quên lịch sử, cũng không nên lãng quên ký ức

2 Nhãn hàng quay xe

Cư dân mạng phát hiện nhãn hàng JBL đã ẩn/xóa bài đăng đến người đại diện Trương Triết Hạn Khi tìm từ khóa Trương Triết Hạn trong weibo nhãn hàng thì không ra kết quả nào.

Trương Triết Hạn: Chưa kịp đỉnh lưu đã ra đi 'chân lạnh toát', cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết - Ảnh 3

Ngoài ra nhãn hàng Nin Jiom cũng đã ẩn/xóa bài đăng nhá hàng công bố đại diện là Trương Triết Hạn. 

3 Trương Triết Hạn lên tiếng xin lỗi

Theo đó, trưa nay Trương Triết Hạn đã đăng  bài xin lỗi, phủ nhận việc "Thân Nhật" , hứa sau này sẽ cố gắng để học hỏi thêm.

Trương Triết Hạn: Chưa kịp đỉnh lưu đã ra đi 'chân lạnh toát', cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết - Ảnh 4

Nguyên văn bài xin lỗi của Trương Triết Hạn:

Ngày hôm nay, tôi cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu kiến thức của mình, lại càng phải nói lời xin lỗi vì những hành động không thích đáng của mình trước kia.

Tôi tham gia một buổi hôn lễ của người bạn tổ chức tại Nhật Bản, tôi đã sai lầm khi không xem xé lịch sử của địa điểm tổ chức hôn lễ và bối cảnh chính trị của những người tham gia buổi hôn 

Trước kia trong lúc đi du lịch khắp nơi thì tôi thích chụp ảnh một cách tùy ý, do thiếu kiến thức về các công trình kiến trúc và lịch sử của địa phương đó và sự không cẩn thận về nội dung tại đây tôi xin trịnh trọng nói lời xin lỗi, vô cùng xin lỗi.

Trương Triết Hạn: Chưa kịp đỉnh lưu đã ra đi 'chân lạnh toát', cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết - Ảnh 5

Tôi không thân Nhật, tôi là người Trung Quốc! Tôi chưa bao giờ có những phát ngôn làm xấu tổ quốc trong bất cứ trường hợp nào! Tôi yêu nước  tôi sâu sắc! Mọi người có thể nói tôi thiếu kiến thức. Tôi vô cùng cảm ơn, là một nhân vật của công chúng tôi lại phải luôn luôn ghi nhớ lịch sử, sau này tôi sẽ nghiêm túc học tập kiến thức hơn, tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ của mình.

Một lần nữa xin thành thật xin lỗi.

4 Nhật Báo Nhân Dân bình luận

Nhật báo nhân dân có bài đăng về sự kiện của Trương Triết Hạn như sau: "Phải nói xin lỗi, lại càng phải học thêm"

Trương Triết Hạn: Chưa kịp đỉnh lưu đã ra đi 'chân lạnh toát', cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết - Ảnh 6

5 Nhãn hàng tiếp tục "chấm hết"

Tính đến 17 giờ ngày 13/8 (theo giờ Việt Nam), đã có hai nhãn hàng tuyên bố dừng hợp tác với Trương Triết Hạn bao gồm Wa Ha Na và Kimtrue

Trương Triết Hạn: Chưa kịp đỉnh lưu đã ra đi 'chân lạnh toát', cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết - Ảnh 7

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news