Tin mới

U23 Singapore đem đội hình chất lượng dự SEA Games 31, quyết cản bước mọi đối thủ

Thứ năm, 21/04/2022, 08:51 (GMT+7)

ĐT U23 Singapore tập trung đội hình mạnh nhất với mục tiêu vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam. Nổi bật trong số đó có tiền đạo Ikhsan Fandi đang chơi bóng tại giải Thai League.

Mới đây, LĐBĐ Singapore (FAS) đã công bố danh sách 27 cầu thủ tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31. Lực lượng U23 Singapore có nòng cốt gồm lứa cầu thủ sinh năm 1999 đến năm 2001. 

Đáng nói ở chỗ, lứa cầu thủ này đã được tạo điều kiện cọ xát ở SEA Games 30 tại Philippines, vòng loại U23 châu Á 2022 và cả AFF Cup 2020 trong màu áo ĐTQG. Trong đó có thể kể đến tiền đạo trẻ đang có phong độ rất cao Ikhsan Fandi, cùng với đó là bộ đôi trung vệ Irfan Fandi - Jacob Mahler hay tiền vệ Saifullah Akbar.

U23 Singapore triệu tập 27 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: FAS
U23 Singapore triệu tập 27 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: FAS

Ngoài anh em nhà Fandi, U23 Singapore có cặp anh em Ryan Stewart - Hardys Stewart cũng đang có điểm rơi phong độ rất tốt. Cụ thể, Ikhsan ghi 8 bàn sau 5 trận cho BG Pathum United tại Thai League 2021/22, thậm chí cầu thủ này còn có cả một cú poker.

Cầu thủ Ryan Stewart cũng có 3 bàn sau 2 trận cho Young Lions tại giải vô địch quốc gia Singapore. CLB Young Lions hiện đang chinh chiến tại AFC Champions League 2022. Bên cạnh đó, trung vệ Irfan cùng Zaiful Nizam, Hami Syahin, Zulfahmi Arifin, là những cầu thủ quá tuổi của U23 Singapore dự SEA Games 31.

U23 Singapore sẽ hội quân từ ngày 25/4 để hướng đến SEA Games 31. Ảnh: FAS
U23 Singapore sẽ hội quân từ ngày 25/4 để hướng đến SEA Games 31. Ảnh: FAS

Trình độ của lứa cầu thủ này được thử thách ở AFF Cup 2020, giải đấu mà tuyển ĐTQG Singapore trẻ trung đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt khi giành quyền vào bán kết. Ở vòng bảng, Singapore thua một trận trước Thái Lan. Còn tại bán kết, họ cầm hòa 1-1 Indonesia ở lượt đi, thua 2-4 ở lượt về khi phải chơi thiếu người. chân sút Ikhsan Fandi ghi nhiều bàn nhất (3 bàn) cho đội bóng đảo quốc Sư Tử.

HLV trưởng U23 Singapore Nazri Nasir chia sẻ: "Hầu hết cầu thủ được triệu tập lần này đều thi đấu cho U23 và tuyển quốc gia thời gian qua, nên tôi không lo lắng về sự hòa nhập. Trong thời gian tới, các cầu thủ sẽ tập trung hoàn thiện sự ăn ý trong lối chơi để sẵn sàng cho SEA Games 31".

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Internet
Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Internet

Theo kết quả bốc thăm, U23 Singapore nằm ở bảng B với Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Lào. Đội bóng đảo quốc Sư Tử sẽ tập trung ở trong nước từ ngày 25/4 tới ngày 4/5 rồi lên đường tới Hà Nội. Những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài: anh em nhà Fandi sẽ về hội quân sau. Mục tiêu của U23 Singapore là cạnh tranh một tấm vé vào bán kết, đồng thời cải thiện thành tích so với những lần tham dự trước đó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news